HLV Hữu Thắng bảo vệ học trò

Đã xuất hiện những thông tin gây thất thiệt với các cầu thủ U22 Việt Nam. Ở vai trò của “đầu tàu”, HLV Hữu Thắng buộc phải lên tiếng để chấn chỉnh tư tưởng cho các học trò.

Chỉ có quân bầu Đức là chắc suất. Ảnh: V.S.I

Ngay sau khi xuất hiện những thông tin thất thiệt về việc 4 cầu thủ U22 Việt Nam bị loại, ở lần đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã phải lên tiếng trấn an các học trò.

“Tôi nói với cầu thủ tất cả thông tin chính thống phải từ Ban Huấn luyện và VFF. Tôi sẽ gặp gỡ những ai là người không được đăng ký ở kỳ SEA Games lần tới. Tôi nói với họ rằng tất cả đều có cơ hội như nhau. Ngày chốt danh sách là 13/8”, HLV Hữu Thắng khẳng định.

Nhân đây, vị chiến lược gia 46 tuổi này cũng muốn nhắn gửi: “Tôi mong muốn truyền thông ủng hộ chúng tôi, tránh đưa tin thất thiệt làm ảnh hưởng rất lớn đến tập lý tập luyện của các cầu thủ cũng như ảnh hưởng xấu đến không khí đoàn kết ở trong nội bộ.”

SEA Games bấy lâu nay bị gắn với danh xưng “ao làng” thì nay, tính chất của nó càng được... phát huy. “Luật bất thành văn” ở ngày hội này là nước chủ nhà sẽ làm mọi cách để có thể chiếm giữ một vị trí cao trên bảng xếp hạng tổng sắp. Ngoài ra, những HCV ở một môn hay một nội dung nào đó mà họ thèm khát, không ít thì nhiều, nước chủ nhà sẽ tìm cách để mang lại lợi thế ở vạch xuất phát.

Malaysia không nằm ngoài guồng quay đó. Họ khiến cả Đông Nam Á phải nháo nhào với thể thức bốc thăm chưa từng có ở một giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Sau đó, chính Malaysia cũng đã thay đổi lịch thi đấu để có lợi nhất cho họ.

Mới đây, nước chủ nhà đã đưa ra quy định mà từ trước tới nay chưa có trong tiền lệ của các kỳ đại hội mang tính khu vực hay châu lục. Đó là tất cả các vận động viên sẽ chung một thực đơn và các món ăn được Viện Y học Thể thao Malaysia kiểm duyệt.

Mỗi quốc gia có nền văn hóa, ẩm thực riêng. Thế nên, không ngạc nhiên khi mỗi chuyến thi đấu xa nhà, các vận động viên đem lương thực của quê nhà để tránh tình cảnh “nhịn” đói vì không hợp khẩu vị. Với quy định ngặt nghèo này, không tránh khỏi những vấn đề rắc rối mà các nước sẽ gặp phải.

Điểm lại những câu chuyện dở khóc dở cười trước thềm đại hội, không thể không lo lắng cho thông tin thất thiệt mà U22 Việt Nam gặp phải. Đáng nói, thông tin trên xuất phát từ chính trang chủ của SEA Games 29.

U22 Malaysia xác định U22 Việt Nam là đối trọng cho mục tiêu giành huy chương Vàng ở kỳ SEA Games ngay trên sân nhà. Rõ ràng, việc thầy trò HLV Hữu Thắng bị “xỏ háng” cũng là điều không quá khó hiểu. Vấn đề là chúng ta sẽ phải tự bảo vệ trước nghịch cảnh “ao làng” đó.

Nam Giao

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-huu-thang-bao-ve-hoc-tro-n20170808010431195.htm