HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Việt Nam không có gì để mất ở World Cup'

Trước đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, U19 Việt Nam dù đã chơi rất cố gắng nhưng đã không thể tạo nên bất ngờ, qua đó chính thức khép lại hành trình của mình tại sân chơi châu lục.

Đây chính là trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Dù U19 Việt Nam quán triệt lối chơi phòng ngự phản công, thậm chí đổ bê tông để bảo vệ mành lưới trước sức ép vô cùng lớn từ đối thủ, nhưng thủ môn Tiến Dũng vẫn phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Thực tế, U19 Nhật Bản đã chơi chưa hết sức và họ cũng không tung ra đội hình mạnh nhất, nếu không U19 Việt Nam còn thua đậm nữa.

Thất bại với tỷ số đậm trước U19 Nhật Bản, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không phải quá buồn khi trận thua này đã được dự báo từ trước. Việc lọt tới vòng bán kết ở sân chơi châu Á và giành quyền đi U20 World Cup tại Hàn Quốc vào năm sau đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng của U19 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U19 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho U20 World Cup 2017

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U19 Việt Nam đã đối mặt với thách thức lớn nhất tại giải đấu năm nay. Trận thua giúp cho các cầu thủ rút ra nhiều bài học quý giá.

“Cuối cùng thì đội mạnh hơn đã giành chiến thắng. Tôi đã nói trước trận đấu với các học trò về sức mạnh của U19 Nhật Bản. Và tất cả chúng ta có thể thấy rõ sự toàn diện của đội bóng này trong cả tấn công lẫn phòng ngự trong trận đấu hôm nay với U19 Việt Nam. Rõ ràng ai cũng thấy Nhật Bản là đội bóng rất mạnh, cả ở cấp độ ĐTQG lẫn các đội tuyển trẻ. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á.

Theo đánh giá của tôi Nhật Bản là đội mạnh nhất ở giải đấu năm nay. Còn chúng tôi đã mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nên không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu hôm nay.

Trong vòng loại và ở tứ kết, U19 Nhật Bản đã được 10 bàn thắng và không để thủng bàn nào. Điều này không chỉ chứng minh hàng công của họ quá mạnh, mà hàng thủ cũng rất tốt”, HLV Hoàng Anh Tuấn mở lời.

Lần đầu tiên giành vé tham dự U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận đây là giải đấu lớn nhưng toàn đội sẽ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất: “Đó là giải đấu rất khó khăn với chúng tôi nhưng U19 Việt Nam sẽ sẵn sàng tham dự với sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi sẽ luôn chơi với hơn 100% sức lực để cố gắng giành chiến thắng. Đó không phải chỉ là một cuộc chơi mà còn là niềm đam mê. Dù thắng hay thua không quan trọng mà trên hết là sự học hỏi lẫn nhau”.

Trong khi đó, vượt qua U19 Việt Nam, HLV Atsushi Uchiyama của U19 Nhật Bản bày tỏ khát khảo đánh bại U19 Ả-rập Saudi để vô địch giải U19 châu Á 2016.

“Chúng tôi có hai mục tiêu tại giải đấu này, đầu tiên là giành vé dự U20 World Cup và sau đó là giành chức vô địch giải U19 châu Á. Mục tiêu đầu đã hoàn thành, còn mục tiêu thứ hai thì chúng tôi đã quyết đánh bại U19 Việt Nam để vào chung kết. Ấn tượng của tôi với U19 Việt Nam là học có kỹ thuật cá nhân tốt, chơi với phong cách mạnh mẽ”, HLV Atsushi Uchiyama nói.

S.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/hlv-hoang-anh-tuan-u19-viet-nam-khong-co-gi-de-mat-o-world-cup-336479.html