HLV Hoàng Anh Tuấn: Điểm mạnh của U19 Việt Nam là... tinh thần

Chiều 4/10, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã có một buổi tập trên Sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – Hà Nội. Cả đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 6/10 và sau đó sang Bahrain tham dự VCK U19 châu Á 2016 .

Tại buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn đã giải đáp một số câu hỏi của báo chí. Về thất bại của U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á, ông khẳng định: “Tuyển U19 Việt Nam có điểm mạnh là tinh thần thi đấu và có thể coi đó là điểm mạnh nhất của các cầu thủ. Còn về vấn đề chuyên môn, thông qua Giải đấu vừa rồi thì có thể nhìn thấy được tình hình thi đấu của toàn đội đều không được tốt và cần cải thiện rất nhiều trong tương lai”.

HLV Hoàng Anh Tuấn trả lời báo chí về các vấn đề của U19 Việt Nam

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, việc quan trọng nhất đối với đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại là sự thay đổi về lối chơi. Ban huấn luyện cũng không đặt mục tiêu quá cao cho toàn đội ở VCK U19 châu Á 2016 lần này, vì nhiều đội có thực lực hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng toàn đội sẽ phải thi đấu hết mình, với hơn 100% sức lực để khẳng định nỗ lực của cả đội trong mắt người hâm mộ và bạn bè quốc tế.

“Trụ cột” của tuyển U19 Việt Nam Nguyễn Quang Hải cũng đã trở lại và có buổi tập thể lực với U19 Việt Nam, anh chia sẻ: “Tôi sẽ phấn đấu để hòa nhập với cả đội. Ở VCK U19, tôi chưa có dịp thử sức với một số đối thủ mạnh nhưng với tôi cơ hội được chia đều cho tất cả”. Ở đội tuyển, Quang Hải được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu và là tài năng trẻ nổi bật nhất ở tuyển U19 Việt Nam. Bởi trước đó, Quang Hải đã cùng với các đội trẻ của Hà Nội T&T tham dự hầu hết các giải đấu trẻ quốc gia từ năm mới 15 tuổi.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch VFF cũng có mặt và động viên tinh thần các cầu thủ trước khi lên đường.

Về việc có một số nhận định lối chơi của toàn đội trong tương lai sẽ mang “chất” của bóng đá Đức khi ông Jurgen Gede (Đức) – một chuyên gia đã từng phát triển sự nghiệp ở sân chơi cao nhất nước Đức Bundesliga trở thành Giám đốc kỹ thuật mới của VFF trong 2 năm, HLV Anh Tuấn khẳng định: “Từ ngày đầu tiên làm việc với đội tuyển, ông Jurgen đã có một đánh giá tổng quan về tình hình phát triển của bóng đá Việt. Dù là một Giám đốc kĩ thuật người Đức, rất am hiểu bóng đá Đức nhưng để đội tuyển trong tương lai đi theo lối chơi của người Đức là rất khó. Khó về khả năng, về thể chất của con người Việt Nam. Bản thân chúng ta cũng phải lựa chọn một lối chơi phù hợp với khả năng và trình độ của mình”.

U19 Việt Nam trước chuyến du dấu

Việc bổ nhiệm ông GĐKT Jürgen Gede được cho là sẽ giúp bóng đá Việt Nam, đặc biệt bóng đá trẻ Việt Nam có định hướng phát triển tốt hơn, phù hợp với xu hướng chung của bóng đá quốc tế. Ông Juergen Gede sinh năm 1956, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nổi tiếng Schalke 04, từng chơi bóng chuyên nghiệp trong 21 năm (1970 – 1991) với tổng cộng 551 trận đấu tại giải ngoại hạng và giải hạng nhì của Đức. Năm 1991, ông chia tay sự nghiệp cầu thủ và tham gia công tác huấn luyện cho một số CLB hạng Nhì, rồi ngoại hạng Đức. Đến năm 1998, ông Gede quyết định thử sức trong môi trường bóng đá châu Á với chức danh giám đốc kỹ thuật cho ĐTQG Iran (vô địch châu Á). Tháng 11/2003, ông trở thành HLV trưởng U20 Uzbekistan tham dự giải U20 Thế giới, sau đó được tín nhiệm trao quyền HLV trưởng ĐTQG Uzbekistan thi đấu vòng loại Asian Cup 2005 và vòng loại cuối cùng của World Cup 2006. Đối với bóng đá Đông Nam Á, ông Juergen Gede cũng có khá nhiều kinh nghiệm khi từng là HLV trưởng CLB Kuala Lumpur mùa giải 2007/08.

Theo công bố của LĐBĐ châu Á (AFC), tại VCK U19 châu Á 2016, ĐT U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq. Ở trận ra quân, U19 Việt Nam sẽ thi đấu với các đội CHDCND Triều Tiên (14/10), tiếp đến là UAE (17/10) và Iraq (20/10).

Bài và ảnh: Đỗ Bảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-hoang-anh-tuan-diem-manh-cua-u19-viet-nam-la-tinh-than-213387.html