HLV Goran Eriksson chia tay Bờ Biển Ngà

(Zing) – Không thể giúp Bờ Biển Ngà vượt qua vòng đấu bảng World Cup 2010, HLV Sven-Goran Eriksson đã quyết định xin từ chức.

Trong lần đầu tiên tham dự World Cup(năm 2006), Bờ Biển Ngà rơi vào “bảng tử thần” với sự có mặt của Argentina, Hà Lan và Serbia, kết cục là đại diện của châu Phi bị cho ra rìa ngay từ vòng đấu bảng. 4 năm sau, lá thăm may rủi lại một lần nữa “nhốt” Bờ Biển Ngà vào bảng đấu vô cùng khó nhằn, nơi có sự hiện diện của Brazil, Bồ Đào Nha và Triều Tiên. Chơi không quá tệ (hòa Bồ Đào Nha, thua Brazil và thắng Triều Tiên), nhưng Bờ Biển Ngà đã không thể cạnh tranh nổi một tấm vé vào vòng knock-out. Sau thất bại trên, HLV Sven-Goran Eriksson đã quyết định xin từ chức. “Công việc của tôi sẽ kết thúc khi hành trình của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2010 kết thúc, và đó chính là ngày hôm nay. Tôi sẽ ở lại Nam Phi xem bóng rồi có một kỳ nghỉ ngắn. Còn chuyện tương lai sẽ dẫn dắt đội nào thì để tính sau”. HLV Sven-Goran Eriksson là vị tướng thứ 4 xin từ chức sau khi không thể giúp đội nhà vượt qua vòng đấu bảng tại World Cup 2010(sau Paul Le Guen của Cameroon, Otto Rehhagel của Hy Lạp và Alberto Parreira của Nam Phi).

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/tin-nong-world-cup/hlv-goran-eriksson-chia-tay-bo-bien-nga/a82662.html