HLV Đinh Thế Nam tiếc vì U16 Việt Nam không ghi bàn

HLV Đinh Thế Nam cho biết ông hoàn toàn không bất ngờ với kết quả trận đấu. Vị HLV này cũng tiếc nuối khi U16 Việt Nam không ghi bàn vào lưới Iran trong 30 phút đầu tiên.

Sau khi xuất sắc vượt qua U16 Kyrgyzstan ở trận đấu lượt cuối vòng bảng, chiều nay, U16 Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, bởi nếu thắng U16 Iran tại tứ kết, sẽ chính thức có vé dự U17 World Cup 2017. Tuy nhiên, dù nhập cuộc rất tự tin và có thời điểm chơi ép sân đối thủ trong khoảng thời gian nửa hiệp 1, nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể ghi được bàn thắng. Ngược lại, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần.

U16 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U16 Iran quá mạnh

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, HLV Thế Nam cho biết ông hoàn toàn không bất ngờ khi U16 Việt Nam nhận trận thua đậm trước U16 Iran.

“Đối thủ của chúng tôi quá mạnh, nên trận thua này không nằm ngoài dự đoán. Như các bạn đã thấy, U16 Iran vượt trội về mọi mặt so với U16 Việt Nam, đặc biệt là thể hình, thể lực. Thật đáng tiếc khi U16 Việt Nam không thể ghi được bàn thắng trong khoảng 30 phút đầu của hiệp một, bởi đó là thời điểm mà các học trò của tôi đã chơi rất tự tin, có đường nét và không phải không có những cơ hội nguy hiểm”, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Theo HLV từng dẫn dắt Viettel, tâm lý của các cầu thủ U16 Việt Nam đã bị ảnh hưởng nhiều sau bàn thua thứ 2. Sau đó thì U16 Iran ghi thêm 3 bàn thắng trong một thế trận mà họ đã hoàn toàn làm chủ.

Thua đậm U16 Iran, giấc mơ lần đầu tiên tham dự World Cup U17 với thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, đây vẫn là giải đấu thành công của U16 Việt Nam khi toàn đội có những trận thắng rất ấn tượng trước U16 Australia và U16 Kyrgyzstan. HLV Thế Nam cho biết qua giải đấu này các cầu thủ trẻ sẽ học hỏi được rất nhiều, qua đó sớm trưởng thành để có cơ hội khoác áo đội tuyển tham dự những giải đấu lớn phía trước.

Đ.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/329672/hlv-dinh-the-nam-tiec-vi-u16-viet-nam-khong-ghi-ban.html