HLV Chu Đình Nghiêm nói gì về những đóng góp của Quang Hải?

Trao đổi với báo chí, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao vai trò của Quang Hải nhưng khẳng định sẽ rất thận trọng sử dụng cầu thủ trẻ này nhằm tránh những chấn thương không cần thiết.

Khi Hoàng Vũ Samson và đội trưởng Gonzalo đang phải nghỉ thi đấu và không có phong độ tốt, Quang Hải nổi lên là một trong những cầu thủ có vai trò quan trọng của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Tiền vệ của Hà Nội FC đã ghi bốn bàn tại V.League sau vòng 5. Hầu hết các bàn thắng đều rất đẹp. Không những thế, Quang Hải còn là thành viên của U23 Việt Nam, nhân tố chủ chốt trong đội hình U20 Việt Nam hướng tới World Cup.

Quang Hải liên tiếp gây ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC

Tuy nhiên, sau năm 2016 thi đấu trên rất nhiều mặt trận, vô địch V.League, á quân Cúp Quốc gia, góp phần đưa U19 Việt Nam vào U20 World Cup, vô địch U21 Quốc gia, Quang Hải đang có dấu hiệu quá tải.

Trước trận gặp Hải Phòng, tiền vệ có cái chân trái rất khéo này bị căng cơ và phải nhận sự chăm sóc của bác sĩ. HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng bởi chấn thương có thể ập tới bất cứ lúc nào khi đối thủ luôn tìm mọi cách để ngăn chặn cậu học trò trẻ, kể cả phạm lỗi.

Tuy nhiên, khi Hà Nội FC bị Hải Phòng dẫn trước 1-0 và đang bất lực tìm đường vào khung thành đội chủ sân Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định tung Quang Hải vào sân và tiền đạo này ngay lập tức mang về cho Hà Nội FC một quả phạt đền ở phút 60.

Trên chấm 11m, Văn Quyết đã không bỏ lỡ cơ hội để giúp Hà Nội FC cân bằng tỷ số 1-1 và đây cũng là kết quả chung cuộc ở trận đấu này. Với 1 điểm giành được, Hà Nội FC tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đã thi đấu nhiều hơn Quảng Nam FC một trận.

"Quang Hải là cầu thủ trẻ tài năng và sau những màn trình diễn chất lượng, cùng 4 bàn thắng kể từ đầu giải, Quang Hải nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất kỹ của hậu vệ đối phương. Thậm chí, Quang Hải thường bị đối thủ dằn mặt. Tôi từng nói với Hải rằng cậu ấy có thể lăn xả lúc phòng ngự, lúc cần không thua. Còn khi đi bóng tấn công mà gặp tình huống 50/50, cậu ấy nên bỏ. Thời gian gần đây, Quang Hải bị căng cơ và tôi buộc phải lựa chọn thời điểm để sử dụng cầu thủ này, tránh trường hợp quá tải mà sinh chấn thương”.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc Hải có thể quá tải. Nếu đội bóng không thua, tôi sẽ không tung Hải vào sân. Tôi cũng đã trao đổi trước với Hải về chuyện này. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy vẫn chơi được. Tôi chỉ sợ cậu ấy quá tải vì đá nhiều trận quá trong thời gian tới. Hà Nội FC sẽ điều chỉnh để giúp Hải luôn có trạng thái tốt nhất”, vị chiến lược gia người họ Chu cho biết thêm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Quang Hải là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Việt Nam hiện tại. Ở cấp câu lạc bộ mùa giải năm nay, Quang Hải cùng với Hà Nội FC chinh chiến trên ba mặt trận gồm V.League, Cúp quốc gia và AFC Cup.

Trong màu áo đội tuyển chân sút trẻ của đội bóng thủ đô vừa được trao cơ hội đá chính ở U23 Việt Nam trận gặp U23 Malaysia, là “số 10” của U19 Việt Nam và gần như chắc chắn sẽ có tên ở tuyển quốc gia trong đợt tập trung tới.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hlv-chu-dinh-nghiem-noi-gi-ve-nhung-dong-gop-cua-quang-hai-291-228299.html