HLV CHDCND Triều Tiên nói gì sau trận thua sốc trước Việt Nam?

Sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng CHDCND Triều Tiên đã không tận dụng được lợi thế của mình và nhận thất bại 2-5 trước thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đây là trận thua sốc với CHDCND Triều Tiên nhưng là trận thắng đẹp với các cầu thủ ĐT Việt Nam và những fan hâm mộ.

ĐT CHDCND Triều Tiên đã có quãng thời gian 4 tuần tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam tối ngày 6/10. Trong lần sang Việt Nam lần này, HLV Jorn Andersen của ĐT CHDCND Triều Tiên mang một đội hình với hàng loạt những hảo thủ, từ thủ thành kỳ cựu Ri Myung Guk, chân sút từng đá Champions League – Pak Kwang Ryong cho đến một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á hiện tại – Jong II Gwan.

Pha lập công của Văn Thanh đã thay đổi cục diện trận đấu

Trước khi trận đấu diễn ra không ít fan hâm mộ Việt Nam đã lo lắng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ “ăn hành” trong suốt 90 phút của trận đấu. Và những lo lắng đó đã dần trở thành sự thật khi CHDCND Triều Tiên đã kiểm soát tốt thế trận ở những phút đầu và có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút 14 với pha lập công của Pak Kwang-ryong. Sau bàn thắng này, các chân sút của đại diện Đông Á còn liên tiếp khiến khung thành của Nguyên Mạnh trao đảo.

Tuy chịu nhiều sức ép nhưng với một đội hình được tổ chức thấp, ĐT Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép của đối phương và trước khi hiệp 1 kết thúc, Tuấn Anh có pha lập công đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Thái Bình trong màu áo đội tuyển. Bàn thắng này cũng đã truyền cảm hứng cho các học trò HLV Hữu Thắng trong hiệp 2 khi ĐT Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Lần lượt Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương lập công để ấn định thắng lợi 5-2 cho ĐT Việt Nam. Trong đó, bàn thắng thứ 2 của CHDCND Triều Tiên có được ở tối qua là khi Pak Kwang-ryong hoàn thành cú đúp trong trận đấu ở phút 53, chỉ đúng 1 phút sau khi Công Vinh ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.

Gục ngã 2-5 trước ĐT Việt Nam là trận thua sốc với cầu thủ và ban huấn luyện ĐT CHDCND Triều Tiên. Phát biểu với báo giới sau thất bại tối qua, HLV Jorn Andersen cũng đã bày tỏ sự bàng hoàng của mình và cho rằng đây là trận đấu tệ nhất trong quãng thời gian 5 tháng dẫn dắt đội tuyển CHDCND Triều Tiên: “Đây là trận đấu tệ nhất của ĐT CHDCND Triều Tiên dưới thời tôi tính đến giờ. ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công, nhưng chúng tôi phòng thủ không nhạy bén, dẫn đến mắc sai lầm và biếu cho họ 3 bàn thắng, giúp đội chủ nhà tự tin để thi đấu và tạo áp lực”.

“ĐT CHDCND Triều Tiên học hỏi nhiều điều, đặc biệt là tính hiệu quả trong lối chơi. ĐT Việt Nam phòng ngự phản công rất tốt nhưng rất khó để đánh giá cầu thủ nào gây ấn tượng nhất. Mặt sân không lý tưởng nên ảnh hưởng đến phòng ngự của ĐT CHDCND Triều Tiên”, vị chiến lược gia người Na Uy cho biết thêm.

Sau chiến thắng trước ĐT Triều Tiên, trong buổi sáng nay đội tuyển Việt Nam đã lên đường đi Indonesia chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 9/10 tới. Sau trận đấu này thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ trở về TPHCM tiếp tục chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15/10 tới.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-chdcnd-trieu-tien-noi-gi-sau-tran-thua-soc-truoc-viet-nam-292-202370.html