Hình xăm trên đùi tố kẻ hiếp dâm bé gái

Nguyễn Chí Cường không nhận đã hiếp dâm thiếu nữ nhưng chính hình xâm trên đùi đã tố cáo hành vi phạm tội của y.

Ngày 6/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Chí Cường (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt y 15 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo án sơ thẩm, khoảng 0h ngày 31/10/2015, chị Huỳnh Thị Chát, chủ quán nước giải khát ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) nghe tiếng kêu cứu của cô bé hàng xóm liền mở cửa. Khi chị Chát vừa mở cửa thì phát hiện cháu T (12 tuổi) trong tình trạng không mặc quần áo và cho biết có người vừa đột nhập vào nhà hiếp dâm.

Bị cáo Tâm tại tòa.

Nghe vậy, chị Chát liền tri hô. Hàng xóm xung quanh nghe thấy chạy đến quán của nhà cháu T thì phát hiện Nguyễn Chí Cường đang ngồi tại đây nên đưa về Cơ quan điều tra làm việc.

Quá trình điều tra thể hiện, cháu T ở tại địa chỉ trên cùng với cha ruột là ông N.V.M. Đêm 30/10/2015, ông M có việc nên để con gái ở nhà một mình.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Tâm đến đập cửa nhà ông M vào nhà. Lúc này, cháu T đang ngủ liền thức giấc thì bị Tâm khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, đợi Cường bỏ vào nhà tắm, cháu T đã chạy đến quán nhà chị Chát kêu cứu.

Trong thời gian điều tra, Cường thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo quá say nên không biết có thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân hay không.

Tại tòa bị cáo kêu oan. Tuy nhiên, cháu T tố cáo khi bị Cường thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân nhìn thấy hai bên đùi của đối tượng này có rất nhiều hình xăm và chữ viết. Chính lời khai này khiến Cường không còn đường chối tội.

A.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/hinh-xam-tren-dui-to-cao-ke-hiep-dam-411437/