Hình ảnh minh chứng Mỹ và phương Tây đã vu oan cho Nga ở Aleppo, Syria?

Hôm 27/12, hãng thông tấn FARS (Iran) đã đăng tải chùm ảnh về cuộc sống bình yên của người dân Aleppo sau khi được quân đội Syria giải phóng khỏi các nhóm nổi dậy. Chúng đối lập với những hình ảnh và video đẫm máu được phát tán trên mạng trước đó.

Sau khi chính phủ Syria tuyên bố đã giải phóng Aleppo dưới sự hỗ trợ của không quân Nga và các đồng minh khác, Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc quân đội Syria và Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Aleppo. Nhiều hình ảnh và video đẫm máu đã xuất hiện kèm theo những lời cáo buộc đó. Tuy vậy, phía Nga và chính phủ Syria bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc của Mỹ và phương Tây.

Theo những hình ảnh được FARS ghi lại, người dân ở hai thị trấn bị quân nổi dậy chiếm đóng ngay từ đầu cuộc nội chiến là Nubl và Al-Zahra ở Aleppo đã trở lại cuộc sống yên bình sau hơn 4 năm chìm trong bom đạn.

Cuộc nội chiến ở Syria đã cắt đứt đường học của nhiều em nhỏ. Trong ảnh là một lớp học mới được mở trở lại sau khi Aleppo được giải phóng.

Một binh sĩ của quân đội Syria đang làm nhiệm vụ mà không cần súng ở Aleppo.

Những cuộc bắn phá đã không còn nữa.

Nhiều binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong chiến dịch giải phóng Aleppo.

Một em nhỏ đang tận hưởng một ngày bình yên.

Cuộc sống của người dân đang trở lại bình thường sau hơn 4 năm sống trong tiếng bom đạn.

Các em nhỏ đang chơi trong một con ngõ vắng.

Aleppo đã được giải phóng nhưng cuộc nội chiến ở Syria vẫn chưa kết thúc.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hinh-anh-minh-chung-my-va-phuong-tay-da-vu-oan-cho-nga-o-aleppo-syria-post217717.info