Hình ảnh: Lãnh tụ Cuba Fidel Castro và các nhà lãnh đạo Việt Nam

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từng 3 lần tới Việt Nam vào các năm 1973, 1995 và năm 2003. Các thế hệ lãnh đạo Việt Nam cũng đã nhiều lần sang thăm Cuba.

Hình ảnh cảm động và thân thiết của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Fidel Castro tại Quảng Trị tháng 9/1973 trong chuyến thăm đầu tiên của Fidel Castro tới Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Hình ảnh cảm động và thân thiết của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Fidel Castro tại Quảng Trị tháng 9/1973 trong chuyến thăm đầu tiên của Fidel Castro tới Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Ông được lãnh đạo Việt Nam đón tại sân bay Gia Lâm sau chuyến đi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam trưa 12/9/1973. (Ảnh: Cubadebate/TTXVN)

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn; Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đón ông Fidel Castro tại sân bay Gia Lâm, trưa 12/9/1973. Ảnh tư liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”, nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam, tháng 9/1973. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 19/10/1982 tại Thủ đô La Havana (Cuba), Chủ tịch Trường Chinh và Chủ tịch Fidel Castro đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Cuba. Ảnh tư liệu

Lãnh tụ Fidel Castro đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại La Habana (Ngày 10/7/1993). (Ảnh: TTXVN)

Tháng 12/1995, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai. Trong ảnh, Lãnh tụ Fidel Castro chụp hình lưu niệm với Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Ảnh tư liệu)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có chuyến thăm Cuba vào tháng 7/1999. Ảnh tư liệu

Tháng 2/2003, Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm Việt Nam lần thứ ba, khẳng định và thắt chặt thêm tình hữu nghị bền chặt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Chủ tịch Fidel Castro duyệt đội danh dự. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Fidel gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba (tháng 2/2003). (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Fidel Castro với Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (năm 2003)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An có hai chuyến thăm Cuba vào tháng 8/2003 và tháng 3/2006.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có 2 chuyến thăm Cuba vào các năm 2004 và 2007.

Lãnh tụ Fidel Castro tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Cuba ngày 28/9/2009. Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Không liên kết 14 tại La Habana (tháng 9/2006), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng có cuộc gặp nhà lãnh đạo cấp cao của Cuba. (Ảnh tư liệu)

Tháng 3/2014, trong chuyến thăm Cuba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Trước đó vào tháng 12/2001, trên cương vị Phó Thủ tướng thường trực, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh tụ Fidel Castro với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tháng 3/2014. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 15/11/2016, ngay sau khi đến Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng một số thành viên của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến chào Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Lãnh tụ Fidel Castro cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử nổi bật trong quan hệ hai nước hơn 50 năm qua. (Ảnh: TTXVN)

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/hinh-anh-lanh-tu-cuba-fidel-castro-va-cac-nha-lanh-dao-viet-nam-572749.vov