Hình ảnh kinh hoàng vụ giẫm đạp khiến ít nhất 24 người chết ở Ấn Độ

Quá nhiều người chen chúc, tranh giành qua cầu Rajghat dẫn đến tình trạng giẫm đạp khiến ít nhất 24 người chết.

Theo Time of India, có ít nhất 24 người chết và nhiều người bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng trên cây cầu Rajghat ở giáp ranh thành phố Varanasi và Chandauli, Ấn Độ, nơi rất nhiều người đang tập trung dự một sự kiện tôn giáo vào chiều thứ Bảy, ngày 15/10.

Theo lời cảnh sát, sự cố xảy ra khi có hàng nghìn người đang trên đường đến làng Dumri trên bờ sông Hằng để tham gia vào lễ hội.

Có tới một vạn tín đồ tham gia buổi lễ trong khi người tổ chức buổi lễ dự đoán chỉ có khoảng 3.000 tín đồ Hindu tham gia. Và số người di chuyển về phía làng Domari gây tắc nghẽn.

“Tin đồn cầu sập dẫn đến hỗn loạn sau khi một người đàn ông ngã xuống trong đám đông”, cảnh sát Javeed Ahmad khẳng định.

Quá nhiều người chen chúc, tranh giành qua cầu Rajghat dẫn đến tình trạng giẫm đạp lên nhau.

Sau khi vụ việc xảy ra, hơn 100 cảnh sát được triển khai đến hiện trường để kiểm soát đám đông và ngăn chặn dòng người đổ xô đến vùng đất thánh gần cây cầu.

Mỗi năm có hàng triệu tín đồ đạo Hindu hành hương đến Varanasi để cầu nguyện và rửa tội bằng cách ngâm mình dưới dòng sông Hằng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia buồn cùng các gia đình nạn nhân và hứa sẽ hỗ trợ cho những người bị nạn.

Dưới đây là những hình ảnh về cảnh giẫm đạp kinh hoàng trong buổi lễ:

Hạnh Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hinh-anh-kinh-hoang-vu-giam-dap-khien-it-nhat-24-nguoi-chet-o-an-do-a302802.html