Hình ảnh: Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

2 tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm tên lửa Roks Gang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần đã cập cảng Tiên Sa trong sáng nay (18/9).

Sáng nay (18/9), 2 tàu Hải quân Hàn Quốc cùng hơn 630 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Vũ khí hiện đại được trang bị trên tàu.

Trong thời gian 4 ngày, Đoàn sẽ đến chào xã giao Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Dịp này, sĩ quan và thủy thủ của Đoàn còn giao lưu và tặng dụng cụ học tập, tham gia dọn dẹp vệ sinh với các em nhỏ tại Hội người mù quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Tàu khu trục 979 được trang bị tên lửa hành trình.

Dịp này, tàu Hải quân Hàn Quốc mang 11.000 sách dạy tiếng Hàn đến Đà Nẵng trao tặng cho Thư viện Tổng hợp thành phố, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và một số đơn vị của thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Tàu hậu cần phục vụ tác chiến trên biển

2 tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm tên lửa Roks Gang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần. Chiếm hạm Roks Gam Chan có nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm và tấn công mục tiêu trên bộ. Tàu có lượng giãn nước hơn 5.500 tấn, dài 150 m, rộng 17,4 m và cao 9,5 m.

Tàu được trang bị khí tài quân sự hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không và đối ngầm.

Tàu hậu cần có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển.

Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển chia sẻ, ông rất vui mừng khi đến thăm Đà Nẵng nhân kịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm lần này chủ yếu là các hoạt động giao lưu nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa 2 nước. Nhóm luôn tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam nếu muốn trở thành học viên Hải quân Hàn Quốc, thể hiện rõ nhất tinh thần đoàn kết, gắn bó mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam- Hàn Quốc cũng như lực lượng Hải quân 2 nước.

Tàu hậu cần được trang bị rada và nhiều thiết bị hiện đại.

Tàu được trang bị pháo và nhiều khí tài khác.

Tàu hậu cần có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, lương thực cho lực lượng tác chiến trên biển.

Phần lớn học viên trên 2 tàu đều rất trẻ.

Những cột tiếp nhiên liệu ngay trên biển.

Đại diện 2 bên chụp hình lưu niệm./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/hinh-anh-hai-tau-hai-quan-han-quoc-tham-da-nang-672659.vov