Hình ảnh độc, đẹp ngất ngây về trung tâm dải ngân hà

Qua công nghệ chụp ảnh bằng sóng radio vô tuyến, trung tâm dải ngân hà hiện nguyên hình với diện mạo ấn tượng chưa từng thấy.

Những bức ảnh thiên văn mới nhất này được chụp trên bầu trời đêm ở một vùng hẻo lánh phí Tây Australia qua công nghệ chụp ảnh sóng radio vô tuyến Murchison Widefield Array.

Khi phóng to bức ảnh, có thể thấy trên bầu trời xuất hiện một vệt dài sáng rực rỡ. Đó chính là khu vực trung tâm dải ngân hà của chúng ta.

Tại khu vực trung tâm này, có tổng cộng 307.456 thiên hà lớn nhỏ đang tồn tại. Ngoài ra, thiên hà Milky Way và đám mây Magellanic lớn cũng rơi vào góc chụp của công nghệ này.

Các bức ảnh được chụp ở tần số sóng vô tuyến từ 70-230 HMZ. Bức ảnh sử dụng hơn 20 gam màu điện tử khác nhau để tái tạo diện mạo trung tâm dải ngân hà và các đối tượng vũ trụ liên quan.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-tru/hinh-anh-doc-dep-ngat-ngay-ve-trung-tam-dai-ngan-ha-775587.html