Hillary hồi sinh, Trump sa lầy sau cuộc tranh luận đầu

Sau đêm tranh luận đầu hôm 26/9, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton tăng vọt trong khi ông Trump mắc kẹt với những phát ngôn liên quan đến cựu hoa hậu hoàn vũ.

Kết quả thăm dò mới nhất do RealClear Politics công bố hôm 1/10 cho thấy bà Hillary Clinton đang dẫn trước 3 điểm so với ông Donald Trump với tỷ lệ là 43,8% so với 40,9%.

Những thăm dò toàn quốc cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ tăng tại một số bang tranh chấp (swing state) quan trọng như Florida, Nevada và New Hampshire.

Tuy nhiên, theo AFP, chiến thắng chung cuộc dành cho bà Clinton vào ngày 8/11 tới vẫn là một dấu hỏi.

Tỷ phú Donald Trump (phải) đang sa lầy sau vòng tranh luận đầu tiên với bà Hillary Clinton. Ảnh: AFP.

Các nhà thăm dò vẫn đang chờ đợi quyết định của những cử tri do dự tại các bang Ohio, North Carolina và Pennsylvania, những nơi ông Trump vận động cử tri vào hôm thứ bảy.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đang củng cố lực lượng tại Florida, một trong những bang chiến trường quan trọng nhất với 20 triệu dân cũng như số phiếu đại cử tri lớn. Hạn cuối để các cử tri Florida đăng ký còn chưa đầy 2 tuần nữa.

Cả Tổng thống Obama và Phó tổng thống Joe Biden, những người đã dành chiến thắng tại bang trên vào hai năm 2008 và 2012, đều sẽ đến đây vào tuần tới.

Trump sa lầy, vẫn theo đường cũ

Trong khi bà Clinton được cho là thuyết phục số đông công chúng sau đêm tranh luận đầu tiên, ông Trump lại gây tranh cãi với những bình luận mang tính sỉ nhục của ông dành cho hoa hậu hoàn vũ 1996, Alicia Machado, trong quá khứ và những ngày gần đây.

Từng gọi cô Machado là "hoa hậu lợn" do cô tăng cân sau khi đăng quang, ứng viên đảng Cộng hòa dường như vẫn không từ bỏ thái độ thù hằn với cô hoa hậu người Venezuela này.

Mới nhất, rạng sáng 30/9, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter với giọng đầy cay cú và giận dữ về Alicia Machado. Trump mô tả cô Machado là “kẻ đáng tởm”, “con lừa đảo”, “từng đóng phim sex”…

Ông trùm bất động sản cũng gây bão dư luận sau đoạn phim khiêu dâm của Playboy được đăng tải, trong đó ông góp mặt với vai trò khách mời.

Trump cũng xuất hiện trên khắp các mặt báo hôm 1/10 bởi một video từ hồi tháng 6. Trong video, vị tỷ phú thừa nhận sự nghiệp kinh doanh của ông phất lên sau khi ông dành nhiều lời lẽ miệt thị người Mexico, tội phạm và kẻ hiếp dâm trong giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử.

Thế nhưng, giữa tất cả bê bối nói trên, ứng viên đảng Cộng hòa vẫn nói rằng ông sẵn sàng nói những điều "bẩn thỉu" hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hôm qua, Trump tiết lộ ông chuẩn bị tấn công bà Hillary về chuyện cựu tổng thống Bill Clinton ngoại tình.

"Bà ấy bẩn thỉu nhưng tôi có thể bẩn thỉu hơn bà ấy", Trump nói, "Hillary đã cưới một trong những kẻ quấy rối tình dục phụ nữ tồi tệ nhất trong lịch sử chính trị". Trump cho rằng đòn tấn công của ông sẽ khiến vị thế của bà Clinton với cử tri nữ giới lung lay.

Trước những lời đe dọa của đối thủ, phía bà Clinton đã tung ra một đoạn ghi âm trong đó ông Bill Clinton nói về cuộc hôn nhân giữa hai người.

"Tôi nghĩ rằng cuộc đời cô ấy thực sự không chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà còn có cả sự tổn thương, sự thất vọng và đôi khi là sự bất công", cựu tổng thống Clinton nói trong đoạn ghi âm.

Trong một diễn biến khác, hôm 29/9, Ủy ban Tranh luận bầu cử Mỹ thừa nhận rằng trong đêm tranh luận đầu tiên, mic của ông Trump đã thực sự gặp trục trặc kỹ thuật.

"Chiến đấu với cái mic đó còn khó khăn gấp bội lần so với việc chiến đấu với một Hillary Clinton 'Gian dối'", Trump nói với các cử tri ở Michigan hôm 29/9.

Những cuộc bầu cử sớm đang sắp diễn ra tại nhiều bang trước vòng tranh luận thứ hai giữa hai ứng viên diễn ra ngày 9/10.

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11 sắp tới sẽ quyết định tỷ phú Donald Trump hay cựu ngoại trưởng Hillary Clinton là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hillary-hoi-sinh-trump-sa-lay-sau-cuoc-tranh-luan-dau-post686248.html