Hillary Clinton: 'Tôi chấp nhận đề cử trở thành Tổng thống của các bạn'

“Với sự khiêm tốn, lòng quyết tâm và sự tự tin vô hạn vào triển vọng của nước Mỹ, tôi xin chấp nhận đề cử trở thành Tổng thống của các bạn”.

Bà Hillary Clinton chính thức đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, tối 28/7, ngày cuối cùng của Đại hội đảng Dân chủ tại Trung tâm Wells Farrgo, Philadelphia, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra vào tháng 11 tới.

Mở đầu bài phát biểu, bà Hillary Clinton đã gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp, những người đã ủng hộ bà trong thời gian qua đặc biệt là chồng bà – cựu Tổng thống Bill Clinton và con gái Chelsea.

Bà Hillary cảm ơn chồng, bồi hồi nói: "Bill, những câu chuyện chúng ta đã tâm sự cùng nhau trong thư viện trường luật 45 năm trước vẫn như mới hôm nào thôi". (Ảnh: Getty)

Bà Clinton cũng không quên bày tỏ sự tri ân tới những người đã đưa nước Mỹ vượt qua những thời điểm khó khăn như vợ chồng Tổng thống Barack Obama, phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders – người kêu gọi các cử tri của đảng Dân chủ đoàn kết để bầu cho bà trở thành Tổng thống Mỹ.

Bà cam kết nếu trở thành Tổng thống, nhiệm vụ đầu tiên của bà sẽ là làm cho nền kinh tế Mỹ phục hồi tăng trưởng, tăng thêm việc làm và cải thiện tiền lương cho người lao động. Bên cạnh đó, bà nhấn mạnh sẽ ưu tiên cho tầng lớp lao động nghèo cũng như những người gặp khó khăn trong cuộc sống và khiến nước Mỹ đoàn kết hơn nữa.

Logo trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Ứng viên này tuyên bố sẽ là Tổng thống cho cả những người thuộc đảng Dân chủ, Cộng hòa và những người độc lập.

“Tôi sẽ trở thành Tổng thống của đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa và cả những người độc lập, của những người khốn khổ và cả những người thành công, cho những người bỏ phiếu cho tôi và cả những người không bầu…cho toàn thể người dân Mỹ”.

Những cử tri trong khán phòng ủng hộ bài phát biểu của bà Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Trong bài phát biểu, bà Hillary cũng không quên lên án đối thủ Donald Trump, cáo buộc ông Trump “muốn chia rẽ chúng ta với nhau và chia rẽ chúng ta với thế giới” và khẳng định người Mỹ phải cùng nhau hợp tác để đối mặt với nguy cơ này.

“Hãy cùng nhau hành động và xây dựng tương lai cho con em của chúng ta. Khi cùng nhau, Mỹ sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết. Cảm ơn và cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ”, bà Clinton kết thúc bài phát biểu với tiếng vỗ tay lớn từ mọi người.

Thanh Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hillary-clinton-toi-chap-nhan-de-cu-tro-thanh-tong-thong-cua-cac-ban-d19809.html