Hillary Clinton tố cáo Nga cố ý gây ảnh hưởng để tỷ phú Trump đắc cử

“Chưa bao giờ trong lịch sử, quốc gia của chúng ta bị một thế lực nước ngoài cố ý gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả bầu cử và các bạn hãy tin tôi đi, họ không muốn tôi trúng cử đâu. Họ đang cố để khiến Donald Trump thắng cử”, bà Clinton nói trong cuộc tranh luận ngày 10/10.

Theo hãng tin CNBC, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã có ý cho rằng phía Nga đang gây ảnh hưởng đến cuộc tranh cử tại Mỹ nhằm ủng hộ tỷ phú Donald Trump , người có quan điểm thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.

“Chưa bao giờ trong lịch sử, quốc gia của chúng ta bị một thế lực nước ngoài cố ý gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả bầu cử và các bạn hãy tin tôi đi, họ không muốn tôi trúng cử đâu. Họ đang cố để khiến Donald Trump thắng cử”, bà Clinton nói trong cuộc tranh luận ngày 10/10.

Trước đó, phía Mỹ đã cáo buộc Nga tấn công mạng thời gian gần đây nhằm cố tình ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống năm nay.

Một chuyên viên mạng của chính quyền Washington cho biết họ khá chắc chắn rằng những cuộc tấn công mạng từ Nga nhắm thẳng vào các tổ chức chính trị tại Mỹ.

Trong khi đó, bà Clinton nói rằng trước khi chưa tìm hiểu rõ tại sao phía Nga lại quan tâm để đưa một tỷ phú bất động sản New York lên làm tống thống như vậy thì ông Trump nên công khai báo cáo thuế cho người dân Mỹ.

Trước những lời chỉ trích như vậy, tỷ phú Trump cho rằng những lời bình luận của bà Clinton là “lố bịch” và “hoàn toàn là những lời dối trá”.

Băng Tâm

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/hillary-clinton-to-cao-nga-co-y-gay-anh-huong-de-ty-phu-trump-dac-cu-20161010112044723.chn