Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump 1,5 triệu phiếu phổ thông

Hillary Clinton dẫn trước đối thủ Donald Trump 1,5 triệu phiếu phổ thông dù bà đã thất bại trong cuộc bầu cử ngày 8/11.

Donald Trump (trái) và Hillary Clinton. Ảnh: AP.

Tính đến ngày 19/11, Hillary Clinton có khoảng 63,39 triệu phiếu phổ thông còn Donald Trump có 61,82 triệu phiếu, cách biệt 1,57 triệu phiếu, theo số liệu do APcông bố. Tuy nhiên, Trump thắng Clinton về số phiếu cử tri đoàn, 290 và 232, trong ngày bầu cử 8/11 và trở thành tổng thống đắc cử vì có đủ 270/538 phiếu cần thiết. Hiện chỉ còn bang Michigan, 16 phiếu, chưa có kết quả cuối cùng.

Khoảng cách dẫn trước của bà Clinton về phiếu phổ thông lớn hơn nhiều so với cựu ứng viên đảng Dân chủ Al Gore giành được năm 2000. Khi đó, Al Gore có nhiều hơn đối thủ đảng Cộng hòa George W. Bush hơn 540.000 phiếu nhưng vẫn thất cử.

Sau khi Trump đắc cử, hàng loạt cuộc biểu tình phản đối đã xảy ra. Nhiều người kêu gọi các đại cử tri đổi ý, chọn người thắng phiếu phổ thông làm tổng thống.

Hai đại cử tri Bret Chiafolo, bang Washington, và Michael Baca, bang Colorado, quyết định không bỏ phiếu cho Trump, kêu gọi và hy vọng có ít nhất 37 người làm tương tự để ông không có đủ 270 phiếu. Nếu kịch bản này xảy ra, Hạ viện phải can thiệp và lựa chọn tổng thống thứ 45 trong số ba ứng viên đạt nhiều phiếu đại cử tri nhất. Thượng nghị sĩ bang California Barbara Boxer nói bà sẽ công bố dự luật bãi bỏ Cử tri Đoàn.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/hillary-clinton-dan-truoc-donald-trump-15-trieu-phieu-pho-thong-29647.html