Hillary Clinton chính thức quay lại chính trường để 'chống' Trump

Bà Hillary Clinton chính thức công bố trở lại chính trường bằng việc thành lập một tổ chức mới nhằm "chống lại" Tổng thống Donald Trump và sự ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa.

Bà Clinton tuyên bố quay lại chính trường. (Ảnh: Getty Images)

6 tháng sau thất bại cay đắng trước ông Trump, cựu ứng viên Đảng Dân chủ thừa nhận rằng bà đã không hoạt động chính trị, nhưng nay bà muốn quay trở lại.

"Trong mấy tháng qua, tôi đã suy ngẫm và dành thời gian cho gia đình. Bây giờ chúng tôi thành lập nhóm Onward Together (Cùng nhau tiến bước) để khuyến khích mọi người tham gia, tổ chức và thậm chí tranh cử" - bà Clinton viết trên Twitter.

Trang chủ website của Onward Together chỉ có một thông điệp đơn giản: "Kháng cự, kiên trì, cố gắng và tham gia".

Theo trang web, nhóm này "được thành lập để thúc đẩy tầm nhìn của gần 66 triệu cử tri trong mùa bầu cử năm ngoái".

"Hơn lúc nào hết, tôi tin rằng cam kết của người dân là điều sống còn với nền dân chủ của chúng ta. Tôi được truyền cảm hứng bởi tất cả những người dám tổ chức và dẫn dắt" - bà Clinton viết.

"Năm nay không phải là những gì mà tôi hình dung, nhưng tôi biết tôi vẫn đang chiến đấu vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn, bao dung và rộng lượng hơn hơn. Tiến về phía trước!" - cựu Ngoại trưởng nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, Michael Ahren, bác bỏ việc bà Clinton quay lại. "6 tháng trước, người Mỹ đã từ chối bà Clinton vì bà ấy không đáng tin cậy và chấp nhận những chính sách thất bại của quá khứ. Nếu Đảng Dân chủ khôn ngoan, họ sẽ nhận ra rằng đây là thời điểm dứt khỏi Hillary Clinton để tiến lên phía trước" - tờ Express dẫn lời ông Ahrens nói.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hillary-clinton-chinh-thuc-quay-lai-chinh-truong-de-chong-trump-665143.bld