Hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Phát huy kết quả việc làm được để nhân rộng; chỉ rõ hạn chế yếu kém để khắc phục là cách làm của Ðảng bộ quận 5 (TP Hồ Chí Minh) trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; từ đó tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực công tác của một quận trung tâm thành phố.

Đảng bộ quận 5 có 44 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 6.100 đảng viên. Những năm qua, Quận ủy đã đề ra các nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà qua kiểm điểm theo yêu cầu của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng đã chỉ ra, trong đó có 30 đầu việc phải làm ngay đối với các công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Ðến cuối năm 2013, Quận ủy kiểm điểm lại, nhận thấy hầu hết các đầu việc đã có kết quả tích cực. Chẳng hạn, từ việc cải tiến việc học tập, quán triệt nghị quyết, cụ thể hóa và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến việc tăng cường nắm dư luận xã hội, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên… đã giúp Quận ủy định hướng tư tưởng, nắm chắc dư luận, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trên lĩnh vực tư tưởng.

Quận ủy kiên trì chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, từ đồng chí Bí thư Quận ủy đến các Quận ủy viên, bí thư, phó bí thư cơ sở đảng, trưởng, phó cơ quan đơn vị trực thuộc,… hằng năm đều phải đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gửi cho chi bộ nơi công tác và gửi về cho Ban Thường vụ Quận ủy; cuối năm, căn cứ vào nội dung đăng ký, để kiểm điểm, đánh giá cán bộ và đảng viên. Ðồng thời, Quận ủy rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân, nhất là người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền; tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết rốt ráo những vấn đề bức xúc của người dân; kiểm điểm xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm…

Ðể việc thực hiện các giải pháp một cách triệt để, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận được Quận ủy tạo điều kiện thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ quận phối hợp với cơ quan thanh tra, tư pháp, các tổ chức chính trị, hội luật gia triển khai chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, như giám sát bầu cử, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở…

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Ðảng bộ quận 5 đã có những chuyển biến tích cực và được UBND TP Hồ Chí Minh công nhận là quận đầu tiên hoàn thành trước chỉ tiêu giảm nghèo; năm 2015 quận không còn hộ có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm…

Tuy nhiên, Quận ủy nghiêm túc chỉ rõ hạn chế, như việc thực hiện các giải pháp khắc phục những yếu kém có lúc chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, tiến độ chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm; công tác đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa sát với thực tế…

Trên cơ sở đó, khi triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Quận ủy xác định 15 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể yêu cầu thực hiện ngay trong năm 2017 và được xem là những việc thường xuyên. Chẳng hạn, gắn việc thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; rà soát các quy định về quản lý, điều hành trong thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền quận, phường, bảo đảm công khai minh bạch, tiến tới xóa bỏ cơ chế "xin, cho"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng thông qua công tác dân vận, công tác của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội. Những chủ trương của quận về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… đều phải được thông tin rộng rãi và có sự tham gia góp ý, phản biện, giám sát của HÐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Yêu cầu của Quận ủy quận 5 đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là phải thực chất, nói đúng, làm đúng, vì một môi trường sống tốt cho người dân và sự phát triển bền vững của quận. Kết quả của sự quyết tâm đó là đã công khai minh bạch các thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ cổng trực tuyến mức độ 3 đối với chín thủ tục hành chính phổ biến, thực hiện dịch vụ trả hồ sơ hành chính tại nhà đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực y tế, kinh tế và hộ tịch; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân có điều kiện được khởi nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động.

Sáu tháng đầu năm nay, có 283 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn điều lệ là 1.219 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống, kéo giảm tội phạm, lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát an ninh trên địa bàn với trung tâm tích hợp đặt tại công an quận để ngăn ngừa và kịp thời xử lý các tình huống; chỉnh trang, làm mới các công viên để tạo môi trường sạch đẹp, an toàn cho người dân sinh hoạt; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với đại diện các giới nhân dân, giải quyết nhanh các kiến nghị, yêu cầu chính đáng của người dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện của HÐND và MTTQ, đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của quận.

So với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, quận 5 vẫn còn nhiều việc chưa làm được, nhưng với tinh thần nghiêm túc trong việc thực hiện nghị quyết của Ðảng, trách nhiệm với nhân dân, Ðảng bộ quận 5 kiên quyết, kiên trì các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng quận 5 là một môi trường sống tốt để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và cả nước, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Ðảng.

TRẦN THỊ ANH VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34174602-hieu-qua-trong-cong-tac-xay-dung-chinh-don-ðang.html