Hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa tương xứng kinh phí bỏ ra

Hiệu quả công tác thông tin đối ngoại chưa tương xứng với công sức, kinh phí bỏ ra, hoạt động tuyên truyền vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo

Sáng 5/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chỉ đạo hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và 80 đại biểu đại diện cho 17 ban chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện thông tin đối ngoại ở các địa phương được nâng cao về nhận thức, tăng cường hoạt động có kế hoạch, bài bản và thực chất, bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Cùng với các bộ ngành, công tác thông tin đối ngoại của các địa phương đã góp phần tích cực trong củng cố đồng thuận xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyển, nâng cao vị thế của đất nước. Song song đó, công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, thù địch được thực hiện kịp thời và hiệu quả hơn.

Theo Bộ Ngoại giao, nhiều hoạt động thông tin đối ngoại đa dạng, phong phú diễn ra trong và ngoài nước đã góp phần quảng bá, giới thiệu Việt Nam với thế giới. Chỉ riêng hơn 2 năm qua, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cấp phép cho hơn 1.100 đoàn phóng viên với hơn 4.500 lượt phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại Việt Nam...

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại của các địa phương vẫn còn một số điểm cần khắc phục như: một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đối ngoại, chưa chú trọng đào tạo cán bộ đối ngoại, hợp tác giữa địa phương với một số vùng của các nước chưa hiệu quả…

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng hoạt động thông tin tuyên truyền mới chỉ đáp ứng về diện, chất và nội dung cho từng đối tượng còn cần phải cải thiện. Bên cạnh đó, kết quả và hiệu quả chưa tương xứng với công sức, kinh phí bỏ ra, hoạt động thông tin tuyên truyền vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo về nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức, có lúc gây lãng phí nguồn lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Các hoạt động thông tin đối ngoại cần thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; tận dụng tốt hơn nữa vai trò quan trọng của báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện của nước ngoài đóng tại Việt Nam trong việc xúc tiến đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Cơ quan làm công tác thông tin đối ngoại cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng việc dự báo tình hình, tham mưu chỉ đạo, định hướng đối với một số vấn đề quan trọng, mới nảy sinh, được dư luận quan tâm… Để làm được điều đó đòi hỏi các địa phương phải nhận thức đầy đủ hơn nữa vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới để hoạt động này hiệu quả hơn./.

Minh Hạnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/hieu-qua-hoat-dong-thong-tin-doi-ngoai-chua-tuong-xung-kinh-phi-bo-ra-557110.vov