Hiệp hội Vận tải Hà Nội lại kiến nghị lùi thời hạn nộp phí bảo trì

(SGGP).- Ngày 13-4, Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và các cơ quan chức năng kiến nghị về việc cần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trước áp lực phải nộp phí bảo trì đường bộ từ 1-6 tới đây.

Theo Hiệp hội Vận tải Hà Nội, việc thu phí ngay lập tức sẽ làm cho doanh nghiệp khó khăn do giá điện, giá xăng dầu vừa tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang phải rốt ráo hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước ngày 1-7 tới đây (mỗi đầu xe gần 7 triệu đồng), do vậy, nếu thu ngay phí bảo trì đường bộ sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và sự đồng thuận của xã hội.

Hiệp hội đề nghị lùi thời gian bắt đầu thu phí đến 1-1-2013 để cơ quan nhà nước chuẩn bị quy trình thu phí và chủ phương tiện chuẩn bị tài chính. Hiệp hội cũng giữ quan điểm mức thu phí năm 2013 chỉ bằng 60% mức đề nghị hiện nay và phấn đấu sang năm 2014 thu phí bằng thẻ, xe chạy nhiều thu nhiều để đảm bảo công bằng.

Về giải pháp cấp bách để giảm bớt ùn tắc giao thông, hiệp hội đề xuất 2 phương pháp. Phương pháp thứ 1 là cấm xe cá nhân, taxi hoạt động trong một số tuyến phố dễ ùn tắc trong giờ cao điểm. Cá nhân nào cần đi trong giờ cao điểm phải xin cấp giấy phép vào phố cấm, ngoài giờ cao điểm đi lại tự do như xe tải nhỏ. Phương pháp thứ 2 là cấm xe ô tô vào vanh đai 1, tiếp theo cấm vào vành đai 2, xe ngoài vành đai 3 tự do hoạt động.

B. QUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2012/4/286117/