Hiệp hội bóng đá Thái Lan xem Việt Nam là đối trọng tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29 tới đây, Việt Nam được xem là đối thủ lớn nhất của Thái Lan trong cuộc đua giành 4 HCV ở môn bóng đá (nam, nữ) và futsal (nam, nữ).

Trước thềm SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào nửa cuối tháng 8 năm 2017, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu sẽ thâu tóm cả 4 bộ huy chương ở sân bóng 11 người lẫn bóng đá trong nhà (futsal). Cơ sở để FAT đưa ra mục tiêu này là họ đã từng đạt được điều này tại kỳ SEA Games 2013. Ở kỳ Đại hội đó, Thái đánh đã đánh bại Việt Nam ở trận 3 chung kết gồm bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Với việc môn bóng đá nữ, futsal (nam, nữ) được đưa trở lại thi đấu tại kỳ SEA Games 29, FAT đang rất quyết tâm sẽ tái lập kỳ tích này.

U22 Thái Lan ngán lứa Công Phượng của U22 Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 29, đội tuyển U22 Thái Lan nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Indonesia, Đông Timor, Việt Nam và Philippines. Dự kiến, thầy trò của HLV Worawoot Srimaka sẽ hội quân chuẩn bị cho SEA Games từ ngày 7/8. Ban huấn luyện đội tuyển U22 Thái Lan đánh giá rất cao sự tiến bộ của U22 Việt Nam dưới triều đại của HLV Hữu Thắng. Và họ sẽ biết khả năng của U22 Việt Nam như thế nào khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng vào ngày 18/8 tới.

Môn bóng đá nữ SEA Games 29 chỉ có 5 đội tham gia thi đấu gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Myanmar do đó các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Đội nào có thành tích tốt nhất sẽ giành chức vô địch. Để hoàn thành mục tiêu giành HCV môn bóng đá nữ, Thái Lan đã lên kế hoạch đi tập huấn tại Nhật Bản và có nhiều trận giao hữu tại đây.

Có một sự trùng hợp bất ngờ là đội tuyển nữ Việt Nam cũng có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước thềm SEA Games 29. Trong thời gian qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tích cực rèn thể lực và kỹ chiến thuật. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc đua giành HCV môn bóng đá nữ SEA Games 29 sẽ là cuộc đua tay 3 giữa Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Trao đổi với báo chí trong nước, Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan Nualphan Lamsam, đánh giá cao sức mạnh của đoàn quân HLV Mai Đức Chung: “Các đối thủ trong bảng đều có sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua. Đặc biệt là Việt Nam, chúng tôi không thể đánh giá thấp họ. Tuy nhiên, mục tiêu của đội vẫn là giành chiến thắng”.

Cả futsal nam và nữ đều có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Thể thức thi đấu cũng giống như bóng đá nữ. Xét về trình độ lúc này chỉ có Việt Nam có thể gây khó khăn cho người Thái. HLV của đội tuyển Futsal nam Thái Lan cũng đã lên tiếng khẳng định Việt Nam chính là đối thủ đáng gờm nhất tại SEA Games tới.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hiep-hoi-bong-da-thai-lan-xem-viet-nam-la-doi-trong-tai-sea-games-29-292-249975.html