Hiệp định về biến đổi khí hậu của LHQ sắp có hiệu lực

Với sự đồng thuận của 31 quốc gia, nâng tổng số nước đồng ý phê chuẩn Hiệp định lên 60 nước, vượt quá ngưỡng cần thiết để Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu có hiệu lực pháp lý. Đáng chú ý là Mỹ và Trung Quốc -2 nước phát thải lớn nhất thế giới đã gia nhập Hiệp định.

Reuters: Điều kiện để hiệp định có hiệu lực là được sự phê chuẩn của 55 quốc gia chịu trách nhiệm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon: Tôi tin tưởng rằng khi tôi rời khỏi vị trí này, Hiệp định Paris sẽ có hiệu lực. Chúng ta đã vượt qua rào cản cuối cùng để hiệp định được thi hành.

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Hiệp định Paris mang lại cho chúng ta một khuôn khổ hành động. Các nước giàu cần bắt đầu giúp các nước nghèo giải quyết tình trạng nóng lên bằng một Quỹ khí hậu xanh.

Trần Hải

(theo Reuters, STA)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/hiep-dinh-ve-bien-doi-khi-hau-cua-lhq-sap-co-hieu-luc--n122753.html