Hiếp dâm không thành nói 'Anh xin lỗi'

Kéo nạn nhân vào nhà định thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng do cháu bé la lớn nên Lung nói “Anh xin lỗi” và dặn nạn nhân không nói lại với ai.

Lung tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: T.A

Ngày 21/3, tại tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Linh Lung (SN 1999, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng từ VKS, vào khoảng 16h30 ngày 13/1/2015, thấy cháu P.T.N.P (SN 2004) đi ngang nhà mình nên Lung gọi cháu vào với ý định hiếp dâm. Cháu P. không đồng ý nên Lung đã kéo cháu P. vào nhà và tìm cách khống chế.

Cháu P. liên tục vùng vẫy, la hét và nhờ cầu cứu nên Lung nói “Anh xin lỗi” và dặn P. không nói lại với ai. Khi về nhà P. đã kể lại toàn bộ sự việc với gia đình. Quá bức xúc trước việc làm của Lung, gia đình cháu P. đã đến công an phường tố cáo hành vi đồi bại của Lung.

Ngày 15/12/2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lung 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án HĐXX đã giảm khung hình phạt xuống cho Lung còn 3 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trang Anh

Theo VNM - PL.XH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/hiep-dam-khong-thanh-noi-anh-xin-loi-147214/