Hiếp dâm bé gái hàng xóm do nghiện phim 'đen'

Nghiện xem phim đồ trụy trên máy điện thoại di động, N đã làm 'chuyện người lớn' với bé 6 tuổi hàng xóm nên đã vướng vào vòng lao lý, lĩnh án 8 năm tù.

HĐXX tuyên bản án 8 năm tù đối với bị cáo N *ảnh: Kim Thoa.

HĐXX tuyên bản án 8 năm tù đối với bị cáo N *ảnh: Kim Thoa.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Đàm Văn N (SN 2000), trú tại Bản Đang, xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Theo cáo trạng, đầu tháng 1/2017, lợi dụng gia đình cháu Đàm Thị X (6 tuổi, hàng xóm) vắng nhà, bố mẹ đều đi Trung Quốc làm thuê nhiều ngày nên N đã lẻn vào nhà, dụ dỗ cháu X làm “chuyện người lớn” sau đó dặn cháu bé không được mách người nhà.

Ngày hôm sau, thấy đi tiểu tiện bị đau, được người thân gặng hỏi nên cháu X kể lại sự việc bị N xâm hại.

Khai nhận trước tòa, N cho biết, do nghiện xem phim đồ trụy trên điện thoại di động, không làm chủ bản thân dẫn đến vi phạm pháp luật.

Do bị cáo N là trẻ vị thành niên, ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt 8 năm tù; đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/hiep-dam-be-gai-hang-xom-do-nghien-phim-den-1160911.tpo