Hiện vật Chăm tại triển lãm báu vật khảo cổ ở Đức

Ngày 25.10, ông Huỳnh Tấn Lập, Phó trưởng ban quản lý (BQL) di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết 13 hiện vật Chăm Mỹ Sơn tham gia triển lãm Báu vật khảo cổ học VN vừa khai trương tại Đức đã tạo điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Ảnh: Ông Huỳnh Tấn Lập cung cấp

Ông Huỳnh Tấn Lập đại diện cho BQL di sản văn hóa Mỹ Sơn tham gia hoạt động trưng bày tại Viện Bảo tàng khảo cổ LWL (TP.Herne, bang North Rhine-Westphalia, Đức - ảnh). Gian trưng bày Mỹ Sơn ngoài tượng thần Shiva, bò thần Nandin, thần Gajasimha, tượng Laksmi, tượng Dikpala, các thành phần kiến trúc có trang trí bằng đất nung... còn có mô hình tháp Chăm cao hơn 6 m, cùng phiên bản của Ekamukhalinga (linga hình đầu thần Siva) được công nhận bảo vật quốc gia hồi tháng 1.2015.

Triển lãm thực hiện trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa hai nước VN và Đức, diễn ra từ tháng 10.2016 - 1.2018, lần lượt trưng bày tại 3 bảo tàng thuộc các bang North Rhine-Westphalia, Saxony và Baden-Württemberg.

H.X.Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hien-vat-cham-tai-trien-lam-bau-vat-khao-co-o-duc-758794.html