Hiện tượng lạ: Tokyo tuyết rơi bất thường trong tháng 11

Tuyết đã rơi ở Tokyo, Nhật Bản hôm thứ 3 vừa qua khiến nhiều người sửng sốt. Đây được cho là hiện tượng lạ vì suốt 54 năm qua chưa bao giờ thủ đô đất nước mặt trời mọc tuyết lại rơi vào tháng 11.

Ảnh: AP

Theo tờ Japantimes, tuyết rơi bất thường ở trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 22/11, cảnh báo an toàn giao thông đã được đưa ra trên toàn khu vực Kanto ở phía Đông của đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa.

Chính quyền địa phương cho biết năm nay tuyết đã rơi sớm hơn mọi năm khoảng hơn 40 ngày. Đây là hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp trong suốt 54 năm qua.

Ảnh: Reuters

Tờ Indianexpress dẫn lời một người dân địa phương có tên Masaru Machida nói: "Tôi thực sự sốc khi thấy tuyết rơi sau giờ tan sở. Năm nay tuyết rơi sớm quá".

Thông thường rét đậm sẽ rơi vào khoảng giữa mùa đông. Tuyết rơi nhiều ở khu vực vùng núi như trung tâm Kanto và khu vực Koshin.

Ước tính tuyết rơi dày khoảng 2 cm ở hầu hết khu vực Koshin, ở vùng núi phía bắc Kanto có nơi dày tới 15 cm, từ Hakone tới Chichibu, tuyết rơi dày khoảng 10 cm.

Chính quyền địa phương đã đưa ra lời cảnh báo người dân cẩn thận trong di chuyển, tham gia giao thông vì đường trơn,

Ảnh: Reuters

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hien-tuong-la-tokyo-tuyet-roi-bat-thuong-trong-thang-11-post214521.info