Hiện trường xe cảnh sát lao vào người biểu tình ở Philippines

Một chiếc xe cảnh sát lao vào đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila (Philippines) khiến ít nhất 10 người bị thương.

Ngày 19/10, khoảng 1.000 người biểu tình đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila của Philippines để yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của binh lính Mỹ tại quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Philippines đã phải xịt hơi cay, phun vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đám đông người biểu tình xô xát với lực lượng cảnh sát chống bạo động Philippines bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila hôm 19/10. Ảnh: Reuters.

Đoạn video tại hiện trường được ghi lại cho thấy, một chiếc xe cảnh sát Philippines đã lao vào đám đông trong khi người biểu tình tấn công chiếc xe bằng dùi cui lấy được từ cảnh sát. Ảnh: Reuters.

Phía cảnh sát Philippines nói rằng, nhóm người biểu tình đã đập vỡ cửa kính của xe cảnh sát nên mới dẫn đến xung đột như vậy. Ảnh: Reuters.

Những người biểu tình ném sơn đỏ về phía cảnh sát Philippines. Ảnh: Reuters.

Được biết, ít nhất 10 người bị thương do va chạm với xe cảnh sát đã được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Philippines đã bắt giữ 29 người liên quan trong vụ việc. Ảnh: Reuters.

Một người tham gia cuộc biểu tình ở Philippines bị thương hôm 19/10. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Philippines bắt giữ một người biểu tình. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Manila hôm 19/10 nhìn từ trên cao. Ảnh: RT.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hien-truong-xe-canh-sat-lao-vao-nguoi-bieu-tinh-o-philippines-770395.html