Hiện trường vụ sập giàn giáo nhà máy điện Trung Quốc khiến 40 người chết

Hiện trường vụ sập giàn giáo tháp làm mát bên trong một nhà máy điện ở thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khiến ít nhất 40 người thiệt mạng vào sáng nay (24/11).

Sự cố xảy ra vào khoảng 7h sáng nay giờ địa phương (tức 6h theo giờ Việt Nam). Tân Hoa xã cho biết, số lượng người chết có thể sẽ tăng vì không rõ có bao nhiêu người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

5 công nhân bị thương đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Công tác cứu hộ hiện đang được đẩy nhanh để giải thoát những người vẫn đang bị mắt kẹt.

Các sự cố gây chết người xảy ra ngày càng nhiều tại các khu công nghiệp ở Trung Quốc trong suốt ba thập kỉ tăng trưởng kinh tế vừa qua, gây nhiều bức xúc về các tiêu chuẩn an toàn lao động lỏng lẻo ở quốc gia này.

Trung Quốc đã cam kết cải thiện an toàn tại các cơ sở như vậy trong thời gian qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng nói chính quyền Bắc Kinh phải rút ra bài học sau vụ nổ vụ nổ ở nhà máy hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân khiến hơn 170 người thiệt mạng hồi tháng Tám năm ngoái.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Tân Hoa Xã.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/photograph-hien-truong-vu-sap-gian-giao-nha-may-dien-trung-quoc-khien-40-nguoi-chet/124673.htm