Hiện trường vụ nổ lớn tại nhà thi đấu Manchester, ít nhất 19 người chết

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ nổ lớn tại sân vận động Manchester, Anh đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi mọi người bỏ chạy và cố gắng thoát ra ngoài.

Vụ nổ xảy ra vào đêm ngày 22/5, tại sân vận động Manchester, thành phố Manchester, miền bắc nước Anh. Vụ nổ xảy ra trong buổi hòa nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande.

Vụ nổ khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, và hơn 50 người bị thương.

Theo các nhân chứng, sau khi ca sĩ Ariana Grande hoàn thành màn biểu diễn thì hai tiếng nổ lớn vang lên trong khoảng từ 22h40 đến 22h45. Vụ nổ gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi mọi người bỏ chạy và cố gắng thoát ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, cảnh sát Anh đã có mặt phong tỏa hiện trường, và cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực.

Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ nổ vẫn chưa được giới chức Anh xác nhận.

Hiện trường vụ nổ lớn tại nhà thi đấu Manchester, ít nhất 19 người chết:

Vụ nổ khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Ảnh AP

Cảnh hỗn loạn ở nhà thi đấu Manchester sau vụ nổ. Ảnh: Mirror

Người bị thương được đưa ra ngoài. Ảnh: Mirror

Ảnh Dailymail

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh mirror

Xe cảnh sát đậu gần hiện trường vụ nổ ở Manchester Arena. Reuters

Cảnh hỗn loạn tại khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: AP

Tổng hợp

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hien-truong-vu-no-lon-tai-nha-thi-dau-manchester-it-nhat-19-nguoi-chet-a191032.html