Hiện trường tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Ấn Độ

Ít nhất 45 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Ấn Độ hôm 20/11.

RT đưa tin, vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Ấn Độ xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 20/11 (giờ địa phương) gần thị trấn Pukharayan, bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này.

Khi đó, 14 toa tàu đã bị trật bánh trên đường ray ở khu vực cách thành phố Kanpur, thành phố công nghiệp lớn thứ hai của Ấn Độ, khoảng 100 km.

“14 toa tàu bị trật bánh gần Kanpur. Chúng tôi vẫn chưa xác định được chính xác tổng số người thiệt mạng. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được tiến hành”, Indian Express dẫn lời một quan chức ngành đường sắt Ấn Độ cho hay.

Ngay sau khi vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ mau chóng được triển khai tới hiện trường.

Cảnh sát Ấn Độ xác nhận 45 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi hầu hết các hành khách trên xe đang ngủ.

Công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ tàu hỏa trật bánh ở Ấn Độ.

Các nạn nhân bị thương mau chóng được đưa tới bệnh viện điều trị. Số người thiệt mạng có thể còn gia tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Giới chức Ấn Độ cho biết sẽ mở cuộc điều tra vụ việc. (Nguồn ảnh: Twitter/RT).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hien-truong-tai-nan-tau-hoa-kinh-hoang-o-an-do-784698.html