Hiến kế xây dựng Nhà nước kiến tạo và phục vụ

Chiều 29/10, tại Đài Truyền hình Việt Nam, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với việc xây dựng Nhà nước kiến tạo và phục vụ” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2016 cùng đông đảo đoàn viên thanh niên.

Tại diễn đàn, đại biểu Ninh Thị Kim Thảo, dân tộc Cao Lan, Phó chủ tịch UBND xã Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai chia sẻ, để đạt hiệu quả cao trong công việc, bản thân luôn lấy tinh thần phục vụ nhân dân, dựng xây quê hương, đất nước là động lực.

Nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội Vũ Mão giao lưu cùng các đại biểu tại diễn đàn.

Nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội Vũ Mão khẳng định, thời kháng chiến cứu quốc, tinh thần cống hiến của giới trẻ nói chung, cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng rất cao và thời nào cũng thế, người cán bộ cần ý thức sâu sắc về vai trò nhiệm vụ của mình là công bộc của dân, thì sẽ hết lòng vì công việc và vượt qua được tất cả khó khăn để đạt hiệu quả tốt trong chuyên môn, nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, đại biểu Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) chia sẻ, tại TP.HCM, ngay sau khi Thủ tướng đưa ra chủ trương mô hình xây dựng Nhà nước kiến tạo và phục vụ, các cơ quan đoàn thể và Nhân dân đều hết sức đồng tình, ở cơ quan đơn vị triệt để thực hiện mục tiêu lấy hiệu quả công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nhân dân phấn khởi, ủng hộ và chia sẻ công việc với cán bộ, công chức, viên chức trong sự việc, công vụ.Đại biểu Hà Thanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện mô hình xây dựng Nhà nước kiến tạo và phục vụ, tỉnh Bình Dương đã trang bị hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân đối với cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính công. Qua đó, hàng tháng có nêu gương, tuyên dương tập thể, cá nhân ở bộ phận “một cửa” đối với từng sở, ngành, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại để cùng tháo gỡ.Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải, T.Ư Đoàn ủng hộ mô hình Nhà nước kiến tạo và phát triển, trên tinh thần đó, T.Ư đã và sẽ có những biện pháp cụ thể thúc đẩy tinh thần rèn luyện tài, đức đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có tâm, có tầm. Trước mắt, thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ tập huấn quán triệt tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo và phục vụ trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức trẻ để trên cơ sở đó mỗi người trẻ ý thức rõ trách nhiệm và năng động, sáng tạo, tâm huyết hơn với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình, xây dựng Nhà nước kiến tạo và phục vụ ngay từ cơ sở.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hien-ke-xay-dung-nha-nuoc-kien-tao-va-phuc-vu-271569.html