Hiểm họa rình rập những người kinh doanh gần trạm biến áp

Có nhiều trạm biến áp được xây dựng ngay trên vỉa hè, sát nhà dân. Nhiều người còn tổ chức kinh doanh buôn bán ngay sát trạm biến áp vô cùng nguy hiểm.

Vụ nổ trạm biến áp tại quận Hà Đông , Hà Nội trong ngày 17/11 vừa qua đã khiến nhiều người bàng hoàng. Vụ việc làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng phải cấp cứu tại V iện Bỏng Quốc gia . Trong số 5 nạn nhân có một cặp vợ chồng bán nước ngay tại trạm biến áp và 3 người còn lại là khách hàng.

Trên thực tế, hiện tại TP.Hà Nội đang tồn tại rất nhiều trạm biến áp trên vỉa hè, nhiều người dân lại tổ chức kinh doanh, mưu sinh kiếm tiền ngay tại các trạm biến áp này mà không nghĩ đến sự an toàn của bản thân.

Nhiều hàng quán được đặt ngay cạnh bốt điện, trạm biến áp bất chấp dòng điện chết người đang chạy trên đầu

Đi dọc đường Đội Cấn (Hà Nội), có đến hàng chục bốt điện và nhiều trạm biến áp. Tại đây có người kinh doanh bún chả, quạt bếp than ngay bên cạnh bốt điện vô cùng nguy hiểm. Còn trên đường Thụy Khuê (Hà Nội), có hẳn một sạp bán hoa quả đặt ngay dưới chân trạm biến áp. Nhiều khách mua hàng tại đây cho biết thi thoảng còn nghe thấy tiếng điện chạy qua.

Hàng bún chả quạt than, buôn bán ngay cạnh bốt điện

Một sạp bán hoa quả nằm "gọn" dưới chân trạm biến áp

Nhiều người vẫn sinh hoạt ngay cạnh trạm biến áp, bốt điện

Nhiều bốt điện cũ còn trở thành nơi đóng biển quảng cáo, để đồ.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/hiem-hoa-rap-rinh-nhung-nguoi-kinh-doanh-gan-tram-bien-ap-20161118234035103.htm