Hiểm họa 'bùa lưỡi'

Núp bóng dưới con tem đặt lưỡi là loại ma túy gây ảo giác mạnh. Thế nhưng nó lại như một món đồ chơi hấp dẫn giới trẻ, do trên tem giấy in hình những nhân vật nổi tiếng. Khi đặt vào dưới lưỡi, loại ma túy này bắt đầu phát tác, gây ảo giác, hoang tưởng cho người dùng.

Hình minh họa

Hình minh họa

Cộng đồng mạng đang xôn xao về loại ma túy mới đặc biệt nguy hại có tên gọi “tem giấy” hay “bùa lưỡi” bán công khai cho học sinh. Tuy nhiên, đại diện cơ quan công an khẳng định chưa phát hiện vụ án nào liên quan đến loại ma túy mới có tên gọi nêu trên.

Xôn xao “tem giấy” tẩm ma túy

Bệnh viện Tâm Thần, TP HCM vừa điều trị cho một nam học sinh 13 tuổi nhập viện điều trị với triệu chứng loạn thần (mỗi khi thấy mẹ, cậu học trò này tỏ ra hoảng sợ, la hét...). Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ được cậu học trò cho biết, ảo giác “mẹ mọc răng nanh như ma cà rồng” là khi sử dụng một loại “tem giấy” hay còn gọi là “bùa lưỡi”.

Thông tin từ một trường hợp có biểu hiện nghiện, nhanh chóng được dân mạng thổi phồng lên thành sự kiện mang tính cộng đồng. Nhiều trang mạng đã vào cuộc “điều tra” rồi tự đưa ra kết luận loại ma túy “tem giấy” còn gọi là “bùa lưỡi” được bán công khai ngay ở cổng trường cho học sinh.

Điều này khiến không ít phụ huynh hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của con mình khi đến trường, bởi hầu hết các em đang trong tuổi “ăn chưa no, lo chưa đến” nhưng thường có tâm lý thích khám phá, thích thể hiện trước bạn bè.

Trên mạng xã hội còn chia sẻ nhiều về hình ảnh những con “tem giấy” bí hiểm hút giới trẻ, xuất hiện nhiều tại TP Hồ Chí Minh với giá rất rẻ, chỉ khoảng 20.000 đồng một miếng bìa gồm 25 con tem giấy, với kích cỡ tem khoảng 1,5x1,5 cm.

Trên mặt tem in hình các nhân vật nổi tiếng hay các hình con thú ngộ nghĩnh… Nhưng không đơn thuần là con tem để dán hay trang trí, trẻ em bị hấp dẫn bởi loại tem này do nó đặt được dưới lưỡi, như một trò đùa nghịch gây bất ngờ cho bạn bè.

Đáng nói, dưới mỗi con tem giấy đã được tẩm chất LSD – một chất ma túy gây ảo giác. Theo các bác sĩ, đó có thể là một phần nguyên nhân khiến các em thích thú, bị cuốn hút với trò chơi này. Tem giấy này còn được gọi với cái tên “bùa lưỡi”.

Phân tích tính chất nguy hiểm của loại “bùa lưỡi” tẩm LSD này, các bác sĩ cho biết chất LSD không phải mới, từng được sử dụng rất lâu trước đó trong y học như một loại thuốc hướng thần, nhưng từ lâu nay người ta đã không sử dụng trong y tế bởi những tác hại của nó. Nếu sử dụng chất này với mục đích khác, đặc biệt với trẻ em, rất nguy hiểm.

“Tem giấy” nhắm vào đối tượng học sinh, lứa tuổi này các em chưa ý thức được trong tem giấy chứa chất nguy hiểm gì mà chỉ đơn giản nghĩ là một trò đùa của trẻ em. Đang trò chuyện có thể “thè lưỡi” trêu để bạn bất ngờ với hình thù dán trong lưỡi.

Nhưng khi dùng lại có những ảo giác, khoái chí khi nhìn thấy bầu trời hồng, âm nhạc du dương… nên càng bị cuốn hút, dẫn đến dùng như một thói quen, rồi nghiện ảo giác đó, nghiện ma tem giấy lúc nào không hay.

Trước sự xôn xao của dư luận, trao đổi với báo chí, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM cho biết, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn thành phố cho thấy không có việc sử dụng, mua bán công khai loại ma túy “tem giấy” hay “bùa lưỡi” trước cổng trường học hoặc nơi công cộng như thông tin trên mạng.

Công an TP.HCM cũng cho biết chưa phát hiện vụ án ma túy nào liên quan đến loại ma túy mới nói trên. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng đang thực hiện các bước kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nếu loại ma túy nêu trên nếu chúng đang len lỏi trên thị trường.

Hình ảnh trên mạng về loại tem giấy đặt vào lưỡi gây ảo giác

LSD: ma túy nguy hiểm hàng đầu

Vậy chất LSD gây nghiện là gì? Theo các chuyên gia y tế, “tem giấy” hay “bùa lưỡi” thực chất là miếng giấy được tẩm chất ảo giác LSD - lysergicacid diethylamide. Đây là chất tổng hợp từ nấm cựa gà.

Nó cũng là một trong hai chất ma túy nguy hiểm, được đánh giá là chất gây ảo giác mạnh nhất, chỉ cần vài chục micrograms sẽ gây ảo giác với những hình ảnh không có thật, mất đi khoảng cách ở không gian, khiến người sử dụng bị kích động, không làm chủ được bản thân dẫn đến loạn thần, hoang tưởng.

Cơ chế tác động lên não bộ của LSD khá phức tạp. Thời gian bán hủy của LSD là 5 giờ nhưng thời gian gây tác động kéo dài đến 12 giờ và nếu dùng liều trên 1mcg/kg thì các triệu chứng loạn thần có thể kéo dài đến vài ngày.

Việc sử dụng loại chất này có thể gây nghiện dẫn tới biến đổi nhân cách, tương tự như sử dụng các nhóm ma túy khác. Người dùng sẽ lệ thuộc vào chất gây nghiện, không muốn lao động, học tập, tìm mọi cách có loại chất trên để thỏa cơn phê. Khi không có tiền, người nghiện sẽ sinh ra trộm cắp, cướp giật gây nguy hiểm cho xã hội.

Trước những xôn xao về tính chất và mức độ nguy hiểm của loại ma túy trên, Sở Y tế TP HCM cũng cho hay đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y triển khai các biện pháp khuyến cáo đến cộng đồng để thực hiện các bước phòng tránh cho người dân. Sở Y tế đang chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn để kịp thời khuyến cáo đến học sinh những giải pháp tránh xa loại ma túy mới (nếu có).

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, loại ma túy núp bóng dưới tên gọi “bùa lưỡi” nếu sử dụng sẽ có mức độ rất nguy hiểm. Để con em mình không tiếp xúc và sử dụng, các phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình; chủ động trò chuyện và khuyên giải trong trường hợp các em có tiếp xúc hoặc sử dụng loại chất trên.

Trường hợp trẻ có biểu hiện nghiện cần đưa đến bệnh viện để được hỗ trợ về chuyên môn. Người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý đối tượng mua bán.

Các bác sĩ cho biết, hiện nay xuất hiện rất nhiều loại ma túy mới rất nguy hiểm. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từng tiếp nhận bệnh nhân khi kiểm tra dương tính cùng lúc với 5 chất ma túy, do khi lên cơn nghiện, họ có được loại nào, dùng ngay loại đó. Nghiện một loại đã khó chữa, nghiện nhiều loại ma túy càng nguy hiểm hơn, chưa kể ma túy đá gây tác hại rất lớn do ảnh hưởng, tổn thương não bộ.

Trước thông tin lan truyền về "tem giấy" hay "bùa lưỡi" chứa chất LSD gây ảo giác đang bủa vây trường học, đầu độc giới trẻ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2016.

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, phụ huynh về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là chất LSD; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất gây nghiện, chất hướng thần trong trường học; kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn công tác phòng ngừa ma túy trong trường học ở một số địa bàn trọng điểm.

Hồng Kỳ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phat-hien/hiem-hoa-bua-luoi-297480.html