Hi hữu ở Hà Nội: Bao cao su nổi trắng góc hồ Linh Đàm

Sáng 22/11, người dân khu vực hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phát hiện rất nhiều bao cao su và băng vệ sinh nổi trắng một góc hồ.

Chị N.Trang (sinh sống trong khu chung cư HH Linh Đàm) cho biết, vào lúc 7 giờ sáng 22/11, chị có ra hồ Linh Đàm để tập thể dục, sau đó trông thấy ở khu vực hồ đối diện tòa nhà HH1C có rất nhiều bao cao su, băng vệ sinh cùng một số loại rác khác dày đặc cả một góc nhỏ của hồ.

Cũng theo chị N.Trang: “Trong buổi chiều tối qua (ngày 21/11) tôi cũng ra hồ hóng gió, nhưng không thấy ở khu vực này có rác hay bao cao su. Rất có thể chúng bị ai đó vứt ra từ đêm qua. Cảnh tượng quá kinh khủng, đây là những chiếc bao cao su, băng vệ sinh đã bị phân hủy, không thể hiểu nổi ai đó đã vứt chúng xuống hồ, làm ảnh hưởng tới môi trường”.

Rất nhiều bao cao su, băng vệ sinh bằng cách nào đó đưa xuống hồ gây ô nhiềm. Ảnh: Q.A

Một người nước ngoài đang sinh sống trong khu vực Bán đảo hồ Linh Đàm kể lại: “Sáng nay, lúc 7 giờ 15 phút tôi qua hồ thì đã thấy rác bẩn tụ lại ở một góc. Nhìn kỹ hóa ra toàn là bao cao su, băng vệ sinh, không hiểu bằng cách nào mà chúng xuất hiện nhiều đến thế. Tôi có chụp lại ảnh và đăng lên trang Facebook cá nhân, rất nhiều người phản đối ý thức tồi tệ của ai đó”.

Vất vả vớt hàng tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết, chị Thùy Trang - công nhân của Xí nghiệp Môi trường số 4 cho biết: “Tôi làm công việc dọn vệ sinh tại hồ Linh Đàm đã hơn 1 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy số lượng bao cao su, băng vệ sinh bị ném xuống hồ nhiều như vậy. Rõ ràng là ai đó đã cố tình ném xuống, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng tới môi trường”.

Công nhân môi trường vất vả mất vài giờ đồng hồ mới vớt hết được rác. Ảnh: Q.Anh

Theo quan sát của chúng tôi, số lượng bao cao su, băng vệ sinh tại hiện trường là rất nhiều, dù chúng được vớt lên trong khoảng gần 1 bao tải, nhưng số lượng có thể lên đến cả nghìn chiếc. Đây là các loại đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Những công nhân vớt khá vất vả, mỗi lần hớt chỉ được vài chiếc. Nên sau vài giờ đồng hồ thu gom, tới 12 giờ trưa mới dọn sạch được hết.

Những người dân sinh sống ở quanh khu vực hồ Linh Đàm cho biết, các tòa nhà chung cư đều có hệ thống thu gom rác, còn các hộ dân cũng không nhiều. Quanh khu vực hồ Linh Đàm hầu như không có nhà nghỉ, khách sạn (nếu có cũng cách khá xa). Hồ Linh Đàm không có cống xả thải vào hồ.

Hình ảnh “trục vớt” bao cao su, băng vệ sinh tại hồ Linh Đàm:

Rất khó để vớt bao cao su vì trơn, dễ bị gió thổi ra xa. Ảnh: Q.Anh

Gỡ từng chiếc bao cao su vì bám chặt vào rọ vớt. Ảnh: Q.Anh

Khá nhiều người dân bức xúc vì hành vi thiếu ý thức của ai đó vứt rác xuống hồ. Ảnh: Q.Anh

Phía trên, dù có biển cấm nhưng nhiều người vẫn vứt rác. Ảnh: Q.Anh

Quang Anh

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hi-huu-o-ha-noi-bao-cao-su-noi-trang-goc-ho-linh-dam-20161122130242196.htm