Hi hữu chuyện 'măng non' của Man City chỉ được phép đi giày màu đen

Mọi cầu thủ thuộc học viện đào tạo trẻ của Man City đều không được phép đi giày có màu nào khác ngoài màu đen.

Theo Daily Mail, ngoại trừ đội 1 Man City và lứa U19 trở lên, tất cả các cầu thủ ở lứa trẻ đều phải ra sân với đôi giày màu đen. Sở dĩ có lệnh cấm này là bởi BLĐ đội bóng này muốn các cầu thủ "giữ đôi chân trên mặt đất" để tập trung vào việc luyện tập, thay vì tốn thời gian cho những đôi giày lòe loẹt.

Các cầu thủ trẻ Man City thi đấu và luyện tập với những đôi giày màu đen.

Lệnh cấm này vừa mới được áp dụng ít lâu. Nó cũng xuất hiện trong "cẩm nang" dành cho các tân binh mới gia nhập lò đào tạo trẻ Man City. Ngoài giày nhiều màu, các cầu thủ cũng không được sử dụng 3G và Wifi trong thời gian luyện tập.

Hiện tại, học viện đào tạo trẻ của Man City đã cho ra lò một số "sản phẩm" rất chất lượng, có thể kể tới Iheanacho hay Brahim Diaz. BHL của học viện tin tưởng rằng với những thay đổi mạnh mẽ, họ sẽ cung cấp được thêm một số gương mặt chất lượng nữa cho Pep Guardiola.

Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/hi-huu-chuyen-mang-non-cua-man-city-chi-duoc-phep-di-giay-mau-den-20161011154206454.chn