Hí họa: Nỗi khổ chỉ cha mẹ có con bị dị ứng thức ăn mới hiểu

Nhiều hành động của cha mẹ có con dị ứng thực phẩm bị cho là quá hà khắc với con cái, nhưng sự thật chính họ cũng khổ tâm mỗi khi suy nghĩ về chuyện ăn uống của các bé.

Bạn phải thức khuya để làm bánh ngọt cho bữa tiệc sinh nhật. Đó thậm chí không phải là sinh nhật của con bạn.

Bạn có bản năng nói "không" ngay khi tiếp viên hàng không đẩy xe phục vụ đồ ăn nhẹ tới.

Cha mẹ của những đứa trẻ bị dị ứng thực phẩm có thể hỏi "Có gì trong chiếc bánh này?" bằng... 5 thứ tiếng!

Bạn phải hoạt động vất vả hơn trong kỳ nghỉ khi phải đóng gói đồ ăn bằng những hộp đựng cồng kềnh.

Dã ngoại hay tiệc tùng luôn là vấn đề khiến phụ huynh có con bị dị ứng thức ăn "toát mồ hôi".

Cảm giác khổ ải ập đến khi con được mời đến tiệc sinh nhật. Không biết ở đó có gì và chúng sẽ ăn những gì đây?

Bạn sẽ làm cho con mình "tụt hết cảm xúc" khi không được ăn chiếc bánh mà trẻ thích bởi bạn không biết trong đó có thành phần khiến con bị dị ứng hay không.

Khi con đau bụng, bạn âm thầm phân tích tất cả những thứ trẻ đã ăn.

Sẵn sàng đến nhà người khác và lục lọi truy tìm dấu vết "thủ phạm", kiểm tra nhãn mác trên tất cả hộp đồ ăn.

Bạn không nhớ nổi lần gần nhất đưa con đi ăn ngoài là khi nào.

Luôn lo lắng về bữa trưa của trẻ.

Tận dụng ngày lễ hóa trang Halloween để ném bỏ tất cả những thứ kẹo bánh có nguy cơ làm cho con đau bụng.

Đôi khi chỉ là câu hỏi về nơi sản xuất của đồ ăn mà bạn có thể làm cho ai đó sợ hãi co rúm người.

Cha mẹ giống như nhà hóa học uyên bác có thể phân tích về đủ thứ chất có trong thực phẩm.

Khi những chiếc bánh ngọt xuất hiện với sự hấp dẫn không thể khước từ, bạn phải kìm lòng lại và nói với con: "Mẹ biết chúng rất ngon nhưng con không thể ăn được vì có chất gây dị ứng bên trong".

Bạn có thể khóc giữa cửa hàng tạp hóa nếu như vô tình tìm được một thực phẩm mới có thể thêm vào danh sách đồ ăn an toàn cho con.

Bạn hoàn toàn hiểu rằng "dù chỉ một miếng thức ăn" cũng đủ làm con bị tổn thương.

Tim bạn như ngừng đập mỗi khi nhận được cuộc gọi từ trường học của con.

Bạn đã phải mất rất nhiều thời gian chỉ để giải thích cho mọi người xung quanh và cả con mình hiểu về những đồ ăn có thể làm con dị ứng thậm chí giết chết con bạn.

Ngày đầu tiên đưa con đến trường, khi giáo viên hỏi về chế độ dinh dưỡng, bạn sẽ kể ra một danh sách dài dằng dặc những thực phẩm cần lưu ý.

Lớp học để phân biệt nhãn dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm là điều cần thiết đối với bạn.

Nguyễn Thao

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-noi-kho-chi-cha-me-co-con-bi-di-ung-thuc-an-moi-hieu-post693990.html