Hết tiền tiêu, bố mang con đẻ đi bán

Trong quá trình sinh sống, vợ chồng thường mâu thuẫn nên vợ An vào Nam làm ăn. Không tiền tiêu, An nảy sinh ý định bán con gái lớn.

Hình minh họa.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên phạt bị cáo Bàn Văn An (27 tuổi) 16 năm tù, Triệu Thị Pham (38 tuổi, cùng trú xã Tân Yên, Tràng Định) 13 năm tù và Nông Văn Vi (28 tuổi, trú xã Tân Tiến, Tràng Định) 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.

Vợ chồng Bàn Văn An sau khi kết hôn sinh được hai người con là Bàn Phượng Hằng, sinh năm 2011 và Bàn Quang Huy, sinh năm 2013.

Tuy nhiên, trong quá tình sinh sống, vợ chồng thường mâu thuẫn nên vợ An vào Nam làm ăn. Không tiền tiêu, An nảy sinh ý định bán con gái lớn. Ngày 07/11/2015 Bàn Văn An chở Triệu Thị Pham là cô ruột và con gái Bàn Phượng Hằng đến cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng gặp Triệu Văn Đức trú tại xã Vũ Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Cả nhóm qua sông sang Trung Quốc thông qua một phụ nữ tên là Tải Thị Nhót và bán cháu Hằng được 4.000 NDT. An đổi tiền này được hơn 10 triệu tiền Việt Nam rồi trả công cho Pham 200 ngàn.

Ngày 30/11/2015, Bàn Văn An cùng hai đối tượng Triệu Văn Đức, Nông Văn Vi đem bán nốt cháu Bàn Quang Huy. Ngày 02/12/2015 do yêu cầu của bên mua phải có giấy tờ nên Huy quay về Việt Nam thì bị phát hiện về hành vi xuất cảnh trái phép.

Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận về hành vi mang con ruột đi bán. Hai cháu Bàn Phượng Hằng và Bàn Quang Huy sau đó được lực lượng biên phòng Trung Quốc giải cứu thành công.

H. Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/het-tien-tieu-bo-mang-con-de-di-ban-d26272.html