Henry ủng hộ đội bóng cũ

Mặc dù đã rời xa Arsenal được 2 năm nhưng ngôi sao người Pháp, Thierry Henry vẫn giữ nguyên một tình yêu với đội bóng thành London. Anh đã bày tỏ tình yêu ấy khi tuyên bố rất tin tưởng vào việc The Gunners có thể giành ngôi vô địch Premier League ở mùa giải tới, cho dù sân Emirates đang phải đối mặt với sự ra đi của một số trụ cột.

Henry, người từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Arsenal, cho biết anh còn luôn cầu nguyện để HLV Arsene Wenger có thể dẫn dắt các Pháo thủ vượt qua cơn khát danh hiệu mà lần cuối cùng họ giành được là vào năm 2005. Henry đặt trọn niềm tin vào tài cầm quân của Wenger “Tôi biết cách tính toán của Arsene Wenger và ông ấy sẽ không bước vào mùa giải mới với tham vọng lọt vào top 4. Mục tiêu mà anh ấy muốn chinh phục chính là ngôi vô địch Premier League”, tiền đạo của Barcelona phát biểu. “Mặc dù Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng họ có đủ khả năng để làm nên chuyện. Họ sẽ không còn sự phục vụ của Adebayor, một cầu thủ giỏi có khả năng ghi những bàn thắng quan trọng cho CLB” “Thế nhưng HLV vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ. Arsenal có thể tin tưởng tuyệt đối với một người nào thì đó chính là Arsene Wenger. Ông ấy chính là người đã điền tên Arsenal vào bản đồ bóng đá Châu Âu. Chẳng ai có thể gặt hái thành công như những gì ông ấy đã làm ở đây”. Chân sút 31 tuổi đã lập kỷ lục về số bàn thắng khi anh ghi tổng cộng 226 bàn/370 trận đấu cho Arsenal. Anh cũng từng cùng The Gunners 2 lần đăng quang ngôi vô địch Premier League và 3 lần đoạt FA Cup. Anh còn nhận được vô số danh hiệu cá nhân trong suốt 8 năm gắn bó với đội bóng do “Giáo sư” Wenger dẫn dắt. Việt Hồng Tin liên quan:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_62371.aspx