Henrikh Mkhitaryan: Người mẫu mực đang nỗ lực khẳng định giá trị ở MU

Henrikh Mkhitaryan tự hiểu rằng mình đang bị Jose Mourinho bỏ rơi là bởi chưa có được 100% cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, tân binh của Man United đang nỗ lực tập luyện từng ngày để trở lại chứng tỏ giá trị ở đội chủ sân Old Trafford.

Dù đã bình phục, nhưng Henrikh Mkhitaryan đang bị Jose Mourinho bỏ rơi

Henrikh Mkhitaryan là một trong những tiền vệ đẳng cấp ở châu Âu thời điểm hiện tại; anh được bình chọn cầu thủ của năm tại Đức mùa giải trước khi đóng góp 23 bàn thắng và 26 đường kiến tạo sau 51 trận ra sân cho Dortmund trên tất cả các mặt trận. Tức anh ghi dấu giày trong 49 pha lập công của đội chủ sân Signal Iduna Park - bằng với số bàn thắng của Man United tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Phong độ ấn tượng đó khiến tiền vệ người Aremnia được Arsenal đặc biệt quan tâm, nhưng Man United đã nhanh chóng "hớt tay trên" khi đưa ra cái giá cao hơn Pháo thủ 7 triệu bảng để thuyết phục thành công Dortmund.

Trớ trêu thay, bản hợp đồng 26.3 triệu bảng này nghĩ rằng Man United đang rất cần anh và anh sẽ là nhân tố quan trọng ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Henrikh Mkhitaryan đang bị Jose Mourinho bỏ rơi, mà chính xác là kể từ 45 phút thi đấu thất vọng trong trận derby Manchester hôm 10/9.

Henrikh Mkhitaryan gây thất vọng trong trận thua Man City hồi tháng 9

Mọi chuyện trở nên u ám hơn cho tương lai gần của Mkhitaryan khi trước trận đấu với Fenerbahce hồi tuần trước, HLV Jose Mourinho đã khẳng định tiền vệ người Armenia đã hoàn toàn bình phục chấn thương mà anh gặp phải ở trận giao hữu cùng ĐTQG với CH Séc hồi đầu tháng 9, nhưng cựu tiền vệ Dortmund bị loại khỏi danh sách thi đấu. Rồi sau đó, ở trận làm khách trên sân Chelsea và gần nhất là gặp lại Man City ở League Cup, Mkhitaryan vẫn tiếp tục không có trong danh sách đăng ký.

Lý giải về điều này, HLV Jose Mourinho tuyên bố ông không xếp đội hình với 4 tiền vệ cánh cùng có mặt trên sân. Nhưng cần biết rằng, phần lớn các trận ở Dortmund Mkhitaryan chơi ở vị trí số 10 (hộ công). Chính vì vậy, đã có nguồn tin cho rằng, Man United đang có ý định đẩy tiền vệ 27 này đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Việc đối đãi khá "phũ" với Henrikh Mkhitaryan của Jose Mourinho có phần dễ hiểu, bởi trong khi những tân binh khác như Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic đều gây thất vọng lớn nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn tin tưởng và kiên nhẫn, bởi đây là những bản hợp đồng mà "siêu cò" Mino Raiola đưa về Old Trafford theo đúng yêu cầu của Mourinho.

Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic gây thất vọng nhưng vẫn được ưu ái

Mặc dù vậy, Mkhitaryan đã không từ bỏ quyết tâm của mình. Trái với tâm lý chán nản và đòi ra đi của những ngôi sao khác như Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin hay Memphis Depay, tiền vệ 27 tuổi này đang nỗ lực từng ngày để chờ đợi cơ hội từ Jose Mourinho, qua đó chứng tỏ cái giá 26.3 triệu bảng mà Quỷ đỏ đưa anh về là không hề lãng phí.

Tại Man United lúc này, không chỉ Jose Mourinho là người có một cuộc sống kỳ lạ tại khách sạn thành phố Lowry.

Mỗi buổi sáng, Henrikh Mkhitaryan rời khách sạn 5 sao của mình sớm và là cầu thủ đầu tiên đến trụ sở Carrington của Man United. Anh thích ăn sáng tại sân tập chứ không phải là ở khách sạn và luôn là người đầu tiên có mặt trong mỗi buổi tập.

Cầu thủ biết 6 ngôn ngữ này là người rất thân thiện. Theo nhân viên câu lạc bộ mô tả, Henrikh Mkhitaryan là "một người đàn ông tuyệt đối mẫu mực" xung quanh nơi này.

Tân binh Henrikh Mkhitaryan được người hâm mộ MU rất kỳ vọng

Có cảm giác như Mkhitaryan nhận thấy được anh đang chưa có được 100% cả về thể chất lẫn tinh thần, để được trao cơ hội ra sân. Bởi cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk nhận thức được rằng anh cũng đã có một sự khởi đầu tương đối chậm ở Dortmund khi chuyển đến đội bóng nước Đức năm 2013.

Thời điểm này, Mkhitaryan gần như đang chăm chỉ tập luyện và nỗ lực gấp đôi để chờ đợi cơ được ra sân và chứng tỏ mình. Nhưng khả năng được thi đấu ở trận gặp Burnley tại Old Trafford cuối tuần này là không cao. Khi đó, truyền thông và cả người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ khiến mọi chuyện về tân binh 26.3 triệu bảng này trở nên ồn ào hơn, nhưng với cá nhân Henrikh Mkhitaryan, anh vẫn tiếp tục là "người đàn ông mẫu mực" ở Lowry Hotel và cả trên sân tập ở Carrington. Đó là cách tốt nhất để anh ghi điểm với một người khó tính và đặc biệt như Jose Mourinho.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/henrikh-mkhitaryan-nguoi-mau-muc-dang-no-luc-khang-dinh-gia-tri-o-mu-171-204513.html