Hệ thống phòng thủ tên lửa K-300P Bastion-P của Việt Nam

Lữ đoàn 681 thuộc Vùng 2 Hải quân hiện là đơn vị duy nhất được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P hiện đại.

Bastion-P (kí hiệu của Nga: K-300P, ký hiệu của NATO: SSC-5) là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Nga phát triển và chế tạo. Hiện có 3 quốc gia đang sở hữu loại tên lửa này là Nga, Syria và Việt Nam.

Tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P của Lữ đoàn 681. Ảnh: Trọng Thiết

Đây được cho là hệ thống tên lửa mới, hiện đại tầm cỡ bậc nhất thế giới mà Nga hiện chỉ cung cấp cho một số ít khách hàng của mình.

Theo Sputnik, các hợp đồng cung cấp hệ thống này cho Việt Nam đã được ký kết vào năm 2005. Tới nay Việt Nam đã nhận được từ Nga hai hệ thống "Bastion", trong đó hệ thống đầu tiên được phía Nga chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2011.

Lữ đoàn 681 thuộc Vùng 2 Hải quân hiện là đơn vị duy nhất được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P hiện đại này.

"Bastion-P" là phiên bản di động (khác với hệ thống cố định "Bastion-S") của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển trang bị các tên lửa chống tàu chiến "Yakhont" và "Onyx".

Theo tiêu chuẩn, hệ thống "Bastion-P" được trang bị 24 tên lửa chống tàu và tầm bắn lên đến 600 km từ bờ biển.

Theo thiết kế của Nga, một hệ thống Bastion-P hoàn chỉnh bao gồm: 1-2 xe chỉ huy, điều khiển; 1 xe hỗ trợ, 4 xe phóng đặt trên khung gầm MZKT-7930; 4 xe tiếp đạn. Trong đó xe phóng có thể triển khai cách xe chỉ huy, điều khiển ở khoảng cách lên tới 25 km, thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu yêu cầu 5 phút và để phóng hết 2 quả đạn chỉ mất từ 2-5 giây.

Nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu là tàu chiến mặt nước, bao gồm nhóm tàu sân bay, tàu hộ tống, tàu đổ bộ… và chống hoạt động đổ bộ của đối phương.

Hệ thống có khả năng phát hiện 50 mục tiêu vượt đường chân trời với cự ly 250km trong chế độ bị động và 450km trong chế độ chủ động. Nó cũng có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc trong chế độ bị động và lên tới 30 mục tiêu trong chế độ chủ động.

K-300P Bastion-P có khả năng cơ động cao, hầu hết mọi thành phần khí tài (chiến đấu, đảm bảo chiến đấu, huấn luyện) đều được đặt trên khung gầm xe việt dã hạng nặng có khả năng cơ động trên mọi địa hình.

Theo các nguồn tin, giá của 1 hệ thống bao gồm 4 xe phóng, 2 xe chỉ huy, 4 xe chở đạn cùng 20 tên lửa vào khoảng 150 triệu USD.

Để vận hành tốt, thành thục tổ hợp tên lửa bờ hiện đại này thì công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 681 luôn được đặt lên hàng đầu. Để phát huy hiệu quả vũ khí và trang thiết bị này cũng như nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn 681 luôn đặt ra các tình huống sát với thực tế, trong đó có các tình huống phức tạp.

Video: Một buổi huấn luyện sát thực tế của Lữ đoàn 681. Video Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Hoàng Hải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/video-lu-doan-681-huan-luyen-su-dung-k-300p-bastion-p-a254196.html