Hé lộ vai trò 3 nghi can vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết

Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ nổ súng 3 người thiệt mạng ở huyện Tuy Đức.

Hiện trường vụ nổ súng làm 3 người chết, 15 người bị thương. (Ảnh: Người lao động)

Chiều 28.10, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ án nổ súng tại huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông), làm 3 người chết và 16 người bị thương.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Hà Văn Trường (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Phước) và Ninh Viết Bình (SN 1976, quê Thái Nguyên). Riêng đối tượng Bình bỏ trốn nên Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định truy nã với đối tượng này.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, truy nã với Đặng Văn Hiến (SN 1976, ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), nhưng đối tượng này đã đầu thú.

Ông Cường cho biết thêm, cả 3 đối tượng Trường, Bình và Hiến cùng bị khởi tố về tội danh “Giết người”. Trong đó, Bình và Hiến giữ vai trò trực tiếp nổ súng gây án, còn Trường giữ vai trò đồng phạm gọi Bình và một đối tượng tên Thọ mang súng đi gây án.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 23.10, tại tiểu khu 1536, xã Quảng Trực (huyện Đức Tuy), trong lúc Công ty TNHH SX-TM Long Sơn (Công ty Long Sơn) huy động lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của công ty và phương tiện san ủi thì xảy ra tranh chấp đất với một nhóm đối tượng.

Trong lúc hai bên xô xát thì nhóm đối tượng đã dùng súng hoa cải tự chế tấn công, bắn vào lực lượng của Công ty Long Sơn. Vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Sau khi gây án, các đối tượng nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra.

Khám xét nhà ông Hoàng Văn Thắng (51 tuổi, sinh sống tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Trực và Đăk Ngo, huyện Tuy Đức), cảnh sát thu giữ hơn 10 khẩu súng tự chế. Bước đầu, cơ quan chức năng tạm giữ ông Thắng để làm rõ hành vi liên quan.

Hiện C45 và Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục truy bắt các đối tượng để sớm làm rõ vụ án.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/he-lo-vai-tro-3-nghi-can-vu-3-bao-ve-rung-bi-ban-chet-718987.html