Hé lộ thông tin vụ dùng dao khống chế cướp tiền của giám đốc trẻ

Công ty may T.P. cách nhà Hải 1km, hơn nữa đối tượng này lại từng làm ở đây nên khá thông thạo mọi thứ. Khi đột nhập vào công ty, phát hiện Giám đốc đang ngủ, tên này đã dùng dao khống chế cướp tiền.

Chiều 7/6, tin tức từ Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau 1 tháng nỗ lực điều tra phá án, đơn vị đã bắt giữ và di lý đối tượng Phan Bá Hải (SN 1995), trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang từ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản và bắt cóc tống tiền.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 6/5, Hải đến công ty TNHH Dịch vụ may T.H, địa chỉ tại thôn 3, xã Vinh Thanh, cách nhà khoảng 1km. Do từng có thời gian làm việc tại đây nên Hải rất thông thạo mọi thứ ở Công ty.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Chiều 7/6, tại Công an huyện Phú Vang, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, động viên và khen thưởng Ban chuyên án vừa phá thành công vụ án cướp tài sản và bắt cóc tống tiền xảy ra tại xã Vinh Thanh.

Giám đốc Công an tỉnh này yêu cầu Công an huyện Phú Vang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi của đối tượng Phan Bá Hải để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử công khai trước pháp luật.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang La Phúc Thành đã thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương khen thưởng cho Ban chuyên án Công an huyện Phú Vang số tiền 5 triệu đồng.

PVMT

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-thong-tin-vu-dung-dao-khong-che-cuop-tien-cua-giam-doc-tre-a328414.html