Hé lộ nguyên nhân mẹ chồng tử vong sau tranh cãi với con dâu

Liên quan đến việc bà Th. tử vong bất thường sau khi cự cãi với con dâu, Công an tỉnh Quảng Nam đã có kết quả điều tra ban đầu.

Ngày 26/4, nguồn tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã làm rõ kết quả điều tra ban đầu về cái chết bất thường của bà Phan Thị Th. (SN 1951), trú thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn.

Theo kết quả điều tra, con dâu của bà Th. là Nguyễn Thị Kiều L. (SN 1984), cùng trú tại địa phương chuyên hành nghề bói toán nên giữa L. và nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Căn nhà, nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 15h ngày 23/4, giữa L. và bà Th. xảy ra cãi vã. Lúc này, được sự căn ngăn của anh Lê Minh C. (chồng L.) nên mọi chuyện phần nào lắng xuống.

Tuy nhiên, khi anh C. ra khỏi nhà đi làm thì hai mẹ con lại tiếp tục lời qua tiếng lại, dùng đá ném vào người nhau. Hậu quả, L. ném đá trúng vào đầu bà Th.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, bà Th. cầm 1 con dao qua nhà rượt đuổi L. Do chị này bỏ chạy nên bà Th. cất dao rồi trèo lên trên bàn ngồi. Bức xúc vì hành động này, L. dùng tay kéo mẹ chồng xuống.

Khi ra đến ngõ nhà, L. đẩy mẹ chồng khiến bà này ngã ngửa về sau, đập đầu vào cửa sắt bất tỉnh. Ngay sau đó, L. đã gọi người đến hỗ trợ đưa bà Th. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng 24/4 vì vỡ, nứt, hở hộp sọ đỉnh đầu.

Hiện, phòng PC45 đã bàn giao vụ án cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nhâm Thân - Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-nguyen-nhan-me-chong-tu-vong-sau-tranh-cai-voi-con-dau-a323560.html