Hé lộ nguyên nhân khiến Chelsea nhận thất bại trước M.U

Rất nhiều cầu thủ Chelsea bị ốm trước trận đấu với M.U và nó là nguyên nhân dẫn đến thất bại của The Blues.

Trước trận đấu với M.U trên sân Old Trafford vòng 33 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã gặp thiệt thòi lớn về mặt nhân sự. Marcos Alonso gặp chấn thương trong lúc khởi động và không ra sân vào phút chót. Thủ thành Thibaut Courtois gặp vấn đề về mắt cá chân trong khi chơi bóng rổ và cũng vắng mặt.

Đó là những điều người hâm mộ đã biết về lực lượng của Chelsea trong trận gặp M.U. Dù vậy, vẫn có “tảng băng chìm” là nguyên nhân khác dẫn đến trận thua 0-2 của The Blues trước Quỷ đỏ. Theo đó, Diego Costa, Victor Moses và cả Alonso đều nhiễm virus cảm cúm 3 ngày trước trận, khiến họ phải bỏ lỡ buổi tập ngày hôm sau.

Costa cùng Moses dù vẫn ra sân nhưng không có đủ 100% thể lực. Chelsea thua M.U 0-2 và bị Tottenham rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm. Theo thông tin mới nhất, những cầu thủ trên của Chelsea sẽ kịp bình phục hoàn toàn để ra sân trận bán kết FA Cup gặp Tottenham vào cuối tuần này.

Hoàng Việt

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/he-lo-nguyen-nhan-khien-chelsea-nhan-that-bai-truoc-m-u-1845721704.html