Hé lộ kế hoạch điều lái xe đến chỗ vắng đâm tài xế cướp xe ô tô

Sau khi ăn uống tại nhà Tuân, ba đối tượng đã bàn nhau đi cướp xe ô tô để bán lấy tiền chia nhau. Chúng đã lên kế hoạch điều lái xe đến chỗ vắng đâm tài xế cướp xe.

Liên quan đến vụ án dung dao đâm lái xe ô tô 7 chỗ nhằm cướp tài sản được báo Người Đưa Tin phản ánh trong bài viết: Gã thanh niên vờ thuê xe rồi chém tài xế, cướp xe ô tô xảy ra tại huyện Định Hóa (Thái Nguyên), cơ quan CSĐT công an huyện Định Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ba đối tượng về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra, vào khoảng 22h ngày 9/10/2016, anh Lê Xuân Bình (SN 1985), đi xe ô tô vào xóm Hồng Lương, xã Trung Lương để đón khách. Khi đến khu vực khách hẹn đón, một nam thanh niên mở cửa lên xe và bất ngờ dùng dao đâm vào cổ anh Bình.

Công an Định Hóa tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau khi vật lộn với đối tượng, anh Bình đã mở được cửa xe ô tô thoát ra ngoài tri hô. Đối tượng sợ bị phát hiện đã bỏ trốn. Anh Bình sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, công an huyện Định Hóa đã triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét thủ phạm gây án.

Thượng tá Diệp Văn Vinh - trưởng công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Sau khi đến hiện trường xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng liên quan đến giết người cướp tài sản, chúng tôi khẩn trương thu thập tài liệu, dấu vết, xác định khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Qua sàng lọc, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã làm rõ 3 đối tượng gây ra vụ án này".

Sau 24h gây án, 3 đối tượng nghi can đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Trường (SN 1996), trú tại xóm Nà Kiếm, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn); Nguyễn Quang Tuân (SN 1995), trú tại xóm Văn Lương, xã Trung Lương (Định Hóa); Mai Thanh Điệp (SN 1995) trú tại Làng Hà, xã Trung Hội (Định Hóa).

Các đối tượng Điệp, Tuân, Trường.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 19h ngày 9/10, sau khi ăn uống tại nhà Tuân, ba đối tượng đã bàn nhau đi cướp xe ô tô để bán lấy tiền chia nhau. Theo sự phân công, Trường là người gọi điện thoại điều lái xe đến khu vực đã hẹn và dùng dao đâm lái xe, Tuân và Điệp ngồi phục ở hai bên vệ đường hỗ trợ khi cần thiết.

Điều đáng nói, do Tuân có mâu thuẫn với em trai anh Bình tên Lập nên nảy sinh ý định giết người để trả thù. Sau đó cả nhóm lên kế hoạch như nêu trên. Do bận việc nên anh Lập nhờ anh Bình đi thay và bị nhóm côn đồ đâm trọng thương.

Về phía nạn nhân, được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Vụ án đang được công an huyện Định Hóa hoàn tất hồ sơ chuyển lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý điều tra theo thẩm quyền pháp luật .

Dương Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-ke-hoach-dieu-lai-xe-den-cho-vang-dam-tai-xe-cuop-xe-o-to-a302386.html