Hé lộ bộ ba nhân sự chủ chốt trong chương trình tên lửa của ông Kim Jong-un

Sau các vụ phóng tên lửa thành công, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un thường mỉm cười, ôm và hút thuốc với ba người đàn ông. Vậy họ là ai?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un tươi cười với ông Ri Pyong Chol ( bên trái, hàng trước), ông Kim Jong Sik (giữa, hàng sau) và ông Jang Chang Ha ( thứ 2 bên phải sang), sau vụ thử thành công tên lửa đạn đạo Hwasong-12, ngày 15-5-2017

Theo Reurers, ba nhân vật, luôn xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un trong các bức ảnh và những cảnh quay của truyền hình Triều Tiên, là Ri Pyong Chol - cựu tướng không quân, Kim Jong Sik - một nhà khoa học tên lửa kỳ cựu, và Jang Chang Ha - người đứng đầu trung tâm phát triển và thu mua vũ khí.

Hiện những gương mặt này đang được cơ quan tình báo và an ninh phương Tây rất quan tâm, vì cho rằng, họ là những quan chức hàng đầu trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Những bức ảnh và cảnh quay trên truyền hình Triều Tiên chứng tỏ ba người này rõ ràng là những nhân vật được ông Kim hết mực ưu ái. Những cử chỉ của họ khi ở bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên khác hẳn với các trợ lý khác.

Được biết, hai trong số ba nhân vật trên thường bay chung với ông Kim trên chiếc máy bay riêng Goshawk-1 của nhà lãnh đạo này.

Nhân vật nổi nhất trong bộ ba trên chính là ông Ri Pyong Chol - cựu chỉ huy không quân, từng theo học tại một trong những trường tốt nhất ở Triều Tiên.

Người được quan tâm thứ nhì là nhà khoa học tên lửa Kim Jong Sik. Vai trò của ông trong vụ phóng tên lửa thành công đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2012 đã giúp ông được thừa nhận.

Nhân vật cuối cùng, người ít được biết nhất, là ông Jang Chang Ha - Giám đốc Học viện Khoa học quốc phòng, trước đây là Học viện khoa học tự nhiên số 2, cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí tối tân của Triều Tiên.

Các chuyên gia theo dõi về Triều Tiên nói rằng, không giống như nhiều nhân vật cao cấp khác, ông Kim Jong Sik và ông Jang Chang Ha không phải xuất thân từ những gia đình danh giá.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn giữ các chuyên gia kỹ thuật này ở bên cạnh mình, để ông ấy có thể liên hệ trực tiếp với họ, và thúc giục họ đẩy nhanh chương trình tên lửa của Triều Tiên", An Chan-il, một cựu sĩ quan quân đội Triều Tiên, người đã đào tẩu sang Hàn Quốc và đang làm việc ở một viện nghiên cứu tại Seoul nói.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/he-lo-bo-ba-nhan-su-chu-chot-trong-chuong-trinh-ten-lua-cua-ong-kim-jongun/729251.antd