HĐND thành phố sẽ tiếp tục giám sát công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Chiều 11-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hà Đông báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XV.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hà Đông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hà Đông đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ tư với nhiều đổi mới; phiên chất vấn và trả lời chất vấn đề cập nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, phần trả lời của UBND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đã đáp ứng sự mong đợi của cử tri. Bên cạnh đó, 8 cử tri quận Hà Đông cũng đã nêu lên những vấn đề đang đặt ra như: Tình trạng ô nhiễm môi trường sông Nhuệ ngày càng nghiêm trọng, cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; nhiều dự án chậm triển khai xây dựng, dẫn đến tình trạng để đất hoang hóa, đổ rác thải bừa bãi... Cử tri 2 phường Yết Kiêu và Phúc La kiến nghị, thành phố sớm cải tạo chung cư cũ, để người dân yên tâm sinh sống; chung cư khu vực Xa La vẫn chưa được khắc phục triệt để các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, đề nghị thành phố có biện pháp mạnh để chủ đầu tư khắc phục, tạo sự yên tâm cho nhân dân. Cử tri 2 phường Vạn Phúc và Quang Trung mong muốn, thành phố cần nghiên cứu về quy hoạch mật độ xây dựng, tăng thêm các vườn hoa cây xanh; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm đất công…

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, các vấn đề cử tri nêu đều đã được đề cập tại kỳ họp thứ tư vừa qua và HĐND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện vai trò giám sát về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Các kiến nghị của cử tri quận Hà Đông sẽ tiếp tục được các đại biểu HĐND thành phố chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, tham mưu cho thành phố giải quyết. Trong đó, vấn đề quản lý các khu chung cư; công tác tổ chức giao thông; giải quyết ô nhiễm môi trường; xây dựng hạ tầng xã hội các khu đô thị; mức thu học phí, dịch vụ y tế… đã và đang được triển khai.

Về một số kiến nghị cử tri nêu thuộc trách nhiệm giải quyết của quận Hà Đông, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quận Hà Đông tập trung sớm giải quyết như công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp cơ sở hạ tầng… Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố đang quyết liệt thay đổi phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc”, làm hết trách nhiệm phục vụ nhân dân. HĐND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri tham gia xây dựng chính quyền, đề xuất các giải pháp tích cực cho thành phố.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/873073/hdnd-thanh-pho-se-tiep-tuc-giam-sat-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-trong-cac-linh-vuc