HCV SEA Games 29 đầu tiên đã có chủ

Chiều 16/8, tại Nhà thi đấu Titiwangsa, tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên ở SEA Games 29 đã được trao, và chủ nhân của tấm HCV này không ai khác chính là đoàn thể thao Malaysia với môn thi đấu sở trường - cầu mây chinlone.

Với người hâm mộ Việt Nam, môn Chinlone nghe vẫn rất xa lạ dù SEA Games năm 2013, nước chủ nhà Myanmar cũng đưa bộ môn truyền thống của họ vào thi đấu (giành 6 trên 8 HCV ở các nội dung Chinlone). Cầu mây chinlone là môn thể thao kết hợp giữa tâng bóng và nhảy múa, đã ra đời cách đây khoảng 1.500 năm. Chinlone không thi đấu đối kháng mà chỉ thi theo dạng biểu diễn, được phân định thắng thua theo thang điểm đánh giá của trọng tài dựa trên các động tác kỹ thuật khó và đẹp mắt…

Tại SEA Games 29, nội dung Chinlone nam của môn cầu mây SEA Games 29, chỉ có 3 nước tham gia là Malaysia, Phillipines và Brunei.

Ở vòng loại, Malaysia giành tổng cộng 376 điểm (181 điểm hiệp 1, 195 điểm hiệp 2), cùng Phillipnes (293 điểm) lọt vào trận chung kết. Đội tuyển Brunei giành Huy chương Đồng với 157 điểm.

Ở trận chung kết, Malaysia dễ dàng thắng Phillipnes tỉ số 391 -271 để giành HCV đầu tiên của kỳ SEA Games năm nay.

Cũng trong ngày 16/8, ngoài môn cầu mây chinlone, bộ môn bắn cung cũng sẽ xác định chủ nhân của các tấm HCV cá nhân, ở nội dung bắn cung 3 dây cá nhân nam và nữ.

Hy vọng HCV của đội tuyển bắn cung Việt Nam hiện chỉ còn trông chờ vào duy nhất nữ cung thủ Châu Kiều Oanh khi cô giành quyền vào chung kết, còn các VĐV khác đều đã bị loại.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/sea-games-29-hcv-dau-tien-da-co-chu-viet-nam-cho-tin-vui-tu-kieu-oanh-20170816162821337.htm