Hãy cùng Bầu chọn Đội hình tiêu biểu vòng 7 Ngoại hạng Anh

Một vòng đấu chứng kiến nhiều kết quả trái chiều đến từ các "đại gia" trong khi đó các đội bóng nhỏ cũng chứng tỏ sự quật cường...

Hãy cùng đến với Đội hình tiêu biểu với những gương mặt xuất sắc nhất ở vị trí của mình ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh (4-2-3-1):

Thủ môn: Lee Grant (CLB Stoke City)
Chính Grant là một trong những yếu tố khiến M.U chỉ có thể có được 1 điểm trong trận đấu tối qua. Phản xạ nhanh như điện của Grant đã không ít lần từ chối các cơ hội của M.U đến từ những chân sút đẳng cấp như Ibrahimovic.

Hậu vệ: Joel Ward (CLB: Crystal Palace)
4 cú tắc bóng thành công cùng hàng loạt pha truy cản hợp lý, không những thế Ward còn là người kiến tạo cho Benteke ghi bàn thắng duy nhất cho Palace ở trận hòa 1-1 với Everton.

Trung vệ: Laurent Koscielny (CLB: Arsenal)
Bàn thắng với phong cách "bóng chuyền" của Koscielny đã đem về chiến thắng khó nhọc cho "Pháo Thủ", ngoài ra anh cũng tham gia vào rất nhiều những tình huống mà Arsenal đã bẻ gãy các đường tấn công của đối thủ.

Trung vệ: David Luiz (CLB: Chelsea)
Khác hẳn với 3 trận đấu trước, Luiz đã thi đấu đúng với phong độ của mình ở trận thắng của The Blues trước Hull City vừa qua. Cầu thủ người Brazil có tỉ lệ chuyền chính xác lên tới 90% và chiến thắng trong 4 pha đối mặt trực tiếp.

Hậu vệ: Daley Blind (CLB: Manchester United)
Blind chính là một trong những điểm sáng hiếm hoi của M.U trong trận hòa vừa rồi trước Stoke. Dù cho các đồng đội tuyến trên thi đấu không đúng phong độ nhưng hậu vệ người Hà Lan vẫn làm tốt vai trò của mình. Tỉnh táo trong phòng ngự và tham gia tấn công nhịp nhàng, Blind đang cho thấy sự tin dùng của Mourinho với anh là hoàn toàn chính xác.

Tiền vệ trung tâm: Oriol Romeu (CLB: Southampton)
Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là chốt chặn vững vàng nhất của Southampton trong trận hòa vừa rồi với ĐKVĐ Leicester City. Chính nhờ 6 cú tắc bóng thành công và hàng tá tình huống bắt bóng từ xa hợp lí của Romeu mà Southampton đã giành được 1 điểm trước đối thủ khó chơi.

Tiền vệ trung tâm: Santi Cazorla (CLB: Arsenal)
114 lần chạm bóng, 104 đường chuyền với độ chính xác lên tới 90% - đó là những gì mà Cazorla làm được trong trận đấu với Burnley vừa qua.

Tiền vệ phải: Willian (CLB: Chelsea)
Cầu thủ hay nhất mùa trước của Chelsea vẫn thi đấu ổn định trong mùa giải năm nay. Willian lên công về thủ đều đặn và anh cũng có tới gần 90 lần chạm bóng trong trận đấu tại vòng 7.

Hộ công: Dimitri Payet (CLB: West Ham)
Dù The Hammers đang cực kì thảm hại tại NHA năm nay nhưng riêng với Payet thì không. Cầu thủ xuất sắc nhất của West Ham mùa trước đã có pha solo qua tới 6 cầu thủ của Boro để giật về 1 điểm quý giá cho đội nhà.

Tiền vệ trái: Christian Stuani (CLB: Middlesbrough)
Stuani vẫn đang giữ được phong độ đáng mơ ước khi trong 3 vòng đấu gần đây, anh đều ghi bàn. Pha mở tỉ số trong trận đá với West Ham như thể hiện chàng tiền vệ này đang có được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Tiền đạo: Romelu Lukaku (CLB: Everton)
Pha lập công trong trận đấu với Palace tại vòng 7 vừa qua là lần thứ 65 "Tiểu Drogba" xé lưới đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Dưới thời HLV Ronald Koeman, tiền đạo người Bỉ đang ngày một hoàn thiện các kĩ năng để dần vươn tầm trở thành ngôi sao thế giới.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/hay-cung-bau-chon-doi-hinh-tieu-bieu-vong-7-ngoai-hang-anh-597616.bld